Công Phượng, Văn Toàn kéo dài nỗi buồn SEA Games tới V-League

ANTD.VN - Những trụ cột của HAGL thi đấu ở SEA Games 29 vẫn cho thấy sức ì quá lớn khi trở lại CLB, khiến đội bóng phố Núi thất thủ đầy bất ngờ trước đội bét bảng Long An trong khuôn khổ vòng 18 V-League 2017 vào chiều nay 17-9.

Sau 17 vòng, Long An thua tới 14 và đây rõ ràng là đối thủ thích hợp để HAGL giành 3 điểm trên sân nhà, qua đó cải thiện thứ hạng. Nhưng đời không như là mơ, ở một trận đấu được đánh giá là dễ nhất, Công Phượng và các đồng đội lại đánh mất mình, trắng tay rời sân Pleiku.

Đội khách có bàn mở tỉ số ngay phút thứ 10, khi trung vệ Marcelino Henrique của HAGL mắc sai lầm khi đá phản lưới nhà. Sang hiệp 2, HLV Nguyễn Quốc Tuấn điều chỉnh đội hình khi đưa Văn Toàn vào sân thế chỗ của Hoàng Thanh Tùng. Tuy nhiên, sự thay đổi người này còn chưa phát huy tác dụng thì HAGL lại bị thủng lưới thêm một lần nữa ở phút 53 sau pha lập công của Wander Dias.

Văn Toàn (trái) và các đồng đội chưa thể tìm được sức bật mới (Ảnh: Zing)

Phải tới phút 60, khi Công Phượng bị ngã trong vòng cấm, Minh Vương băng lên dứt điểm trong tư thế thoải mái mới rút ngắn được cách biệt 1-2 cho HAGL. Nhưng thật tiếc, đó đã là kết quả cuối cùng. Tình huống ấy gần như là lần duy nhất Công Phượng cho thấy sự xuất hiện của mình trên sân. Công Phượng và một số đồng đội như Văn Toàn vẫn cho thấy sức ì lớn kể từ sau thất bại tại SEA Games 29.

Đây là chiến thắng đầu tiên của HLV Minh Phương cùng CLB Long An. Cựu tuyển thủ quốc gia hồ hởi sau trận đấu: “Long An đã thi đấu với tinh thần cao nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì điều này ở các trận còn lại của mùa giải. Cảm giác chiến thắng các cầu thủ sẽ lấy lại tinh thần sau chuỗi trận thất vọng trước đó".

Ở các trận đấu còn lại trong chiều nay, các đội chủ nhà cũng đồng loạt hứng chịu thất bại: FLC Thanh Hoá thua ngược Quảng Nam với tỷ số 2-3 và SHB Đà Nẵng thua 0-1 trước SLNA cũng trên sân nhà.

Video trận HAGL 1-2 Long An: