Công Phượng: "Tôi sẽ ghi bàn nhiều hơn ở V-League 2020"

ANTD.VN - "Là cầu thủ thiên về tấn công, mục tiêu của tôi là ghi bàn nhiều hơn, cũng như kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, góp phần vào thành công chung của CLB TP.HCM", Công Phượng chia sẻ sau khi chính thức gia nhập đội chủ sân Thống Nhất.

Sau khi từ Bỉ trở về, ngày 6-1, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã chính thức ra mắt CLB TP.HCM và sẽ khoác áo số 21 ở mùa giải tới.

"Tôi rất vui vì được về Việt Nam thi đấu. Bản thân tôi nhận thức mình luôn phải nỗ lực trên sân. Đó là điều bắt buộc với bất cứ cầu thủ nào. Hy vọng các cổ động viên sẽ đến sân cổ vũ nhiều hơn, đồng hành cùng chúng tôi", Công Phượng chia sẻ.

Công Phượng cùng Chủ tịch CLB TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng

Ở mùa 2019, Công Phượng lần lượt chuyển sang khoác áo CLB Incheon United (Hàn Quốc) và CLB Sint-Truidense (Bỉ). Tuy nhiên số lần ra sân chính thức của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đó cũng là lý do tiền đạo 24 tuổi người Nghệ An chọn trở về Việt Nam, ngay khi CLB TP.HCM ngỏ ý mua lại nửa năm hợp đồng từ Sint-Truidense.

Từ Việt Nam, Công Phượng chúc U23 Việt Nam thể hiện hết khả năng, thi đấu thật thành công tại VCK U23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan.

"Môi trường V-League không còn xa lạ nên tôi hy vọng sẽ thể hiện được hết khả năng và đóng góp phần nhỏ cho đội bóng. Tôi cũng đã có 1 năm làm việc cùng HLV Chung Hae-seong khi thi đấu cho HAGL nên cả hai thầy trò đã hiểu rõ nhau. Điều này giúp tôi thích nghi tốt hơn. Mục tiêu của tôi là nỗ lực, cống hiến để làm sao giúp CLB TP.HCM đạt thành tích chung đề ra", chân sút vừa đầu quân cho CLB TP.HCM chia sẻ. 

Về phía lãnh đạo CLB TP.HCM, Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng đánh giá việc ký hợp đồng thành công với Công Phượng là tín hiệu tích cực ở mùa giải mới.

"Thương hiệu của Nguyễn Công Phượng tất cả mọi người đều rõ. Quãng thời gian thi đấu bên Bỉ giúp cậu ấy học hỏi được nhiều. Về với TP.HCM, hy vọng Phượng sẽ giải tỏa tâm lý, chơi thăng hoa tại V-League", ông Thắng nói và cho rằng Công Phượng sẽ tạo lực hút khán giả tới sân cổ vũ đội bóng nhiều hơn.

Theo tiết lộ của ông Nguyễn Hữu Thắng, trước mắt CLB TP.HCM mới ký hợp đồng 1 năm với Công Phượng. Trong tương lai, lãnh đạo đội bóng sẽ làm việc với bầu Đức của HAGL để tạo điều kiện cho Công Phượng chơi bóng lâu dài ở TP.HCM.

Ngày 8-1, Công Phượng sẽ có buổi tập đầu tiên trong màu áo mới TP.HCM. Dự kiến anh sẽ có trận đấu ra mắt đội nhà vào ngày 7-2, khi CLB TP.HCM gặp CLB Hà Nội trong trận tranh Siêu cúp quốc gia - trận đấu mở màn mùa giải 2020 của bóng đá Việt Nam.