Công Phượng muốn chơi sòng phẳng với "đàn em Messi"

ANTD.VN - 19h tối nay 14-5 trên sân Mỹ Đình, Công Phượng sẽ đeo băng thủ quân U22 Việt Nam tiếp U20 Argentina trong trận giao hữu rất đáng chú ý. Cá nhân tiền đạo mang áo số 10 này đang rất muốn phá lưới đối thủ.

Công Phượng muốn ghi bàn vào lưới U20 Argentina - Ảnh: VŨ VY

Trận giao hữu đầu tiên của đội bóng trẻ xứ sở Tango sau khi đặt chân tới Việt Nam đã kết thúc với phần thua 1-4 của U20 Việt Nam. Đó là một trận đấu mà đội khách đã chơi trên cơ hoàn toàn so với các tài năng trẻ của HLV Hoàng Anh Tuấn. Công Phượng, thành viên của U22 Việt Nam cũng theo dõi trận đấu này qua truyền hình. Anh chia sẻ cảm thấy rất “ngứa ngáy” chân tay và muốn vào sân ngay lập tức để thi triển tài năng với các đàn em của Messi. 

Không phải chờ đợi lâu, tối nay ở Mỹ Đình, tiền đạo của HAGL này sẽ được cùng các đồng đội đối đầu với Marcelo Torres (người được mệnh danh là Tevez mới). “U20 Argentina là đội bóng có trình độ rất cao, kỹ thuật, chiến thuật của họ đều rất tốt.  Tuy nhiên, họ mới chỉ đá với U20 Việt Nam, còn với U22 Việt Nam thì chưa biết thế nào. Xem trận đấu đó, tôi chỉ muốn vào sân ngay lập tức”, Công Phượng trả lời ANTĐ chiều qua.

Ở trận đấu trên, U20 Argentina đã phô bày rất nhiều điểm mạnh, trong đó là khả năng kiểm soát bóng. Điều này có nghĩa ở trận đấu tối nay, các học trò của HLV Hữu Thắng sẽ phải tìm đấu pháp thích hợp để ngăn chặn tuyến giữa rất mạnh của đối thủ. “Hiện tại lực lượng đội tuyển U22 Việt Nam đang khá mỏng vì một số cầu thủ chấn thương và một số thể lực không tốt. Nhưng tôi nghĩ đây không phải vấn đề quá nghiêm trọng vì dù sao cũng chỉ là trận giao hữu. Đây sẽ là một cuộc chạm trán hấp dẫn. Cá nhân tôi rất mong mình sẽ chơi tốt và ghi bàn. U22 Việt Nam sẽ chơi sòng phẳng với đối thủ này”, Công Phượng nói thêm. 

Trong quá khứ, Công Phượng thường chơi rất hay khi khoác áo U19 Việt Nam đá với đối thủ là các đội bóng trẻ trên thế giới. Người ta hy vọng rằng anh sẽ một lần nữa khiến các khán giả ở Mỹ Đình vỡ òa tối nay.

Nếu như U22 Việt Nam có khá nhiều thông tin về U20 Argentina, thì đối thủ này lại chỉ biết sơ qua về đội bóng của HLV Hữu Thắng. Và thật tình cờ, người mà HLV Claudio Ubeda chú ý nhiều nhất chính là Công Phượng. Trước trận đấu, HLV trưởng của đội khách nói: “Tôi không biết nhiều về U22 Việt Nam, nhưng tôi nghĩ Công Phượng là một cái tên rất đáng chú ý. Đó là một cầu thủ có kỹ thuật tốt và nhạy bén, đồng thời cũng chơi lắt léo và có thể tạo bất ngờ. Chúng tôi sẽ phải chú ý đặc biệt đến cầu thủ này”.

Nói về trận đấu, ông Ubeda nhận định: “Trận gặp U20 Việt Nam, chúng tôi phải di chuyển với hành trình dài, cộng với thời tiết thay đổi khiến cầu thủ của chúng tôi mệt mỏi. Còn hiện tại, chúng tôi đã quen và chắc chắn sẽ chơi tốt hơn trận trước. Trước khi đến Việt Nam, chúng tôi đã mổ băng xem lối chơi U22 Việt Nam và nghiên cứu một cách kỹ lưỡng. Đội U22 của các bạn khác đội U20 khá nhiều. Đây sẽ là một trận đấu đáng xem”.

Trong khi đó, HLV Hữu Thắng lại tỏ ra thận trọng trước trận đấu này. “Chúng tôi đã xem rất kỹ trận giao hữu giữa hai đội U20 ở sân Thống Nhất. Đó là một trận đấu mà theo tôi, đội khách chưa đá hết sức. Họ đã thắng dễ dàng 4-1 dù chơi rất thong thả. Việc bay nửa vòng Trái đất để sang Việt Nam khiến thể lực của họ bị ảnh hưởng, nhưng điều đó dường như không khiến U20 Argentina yếu đi. Còn bây giờ, họ đã quen với điều kiện khí hậu Việt Nam nên họ sẽ còn chơi tốt hơn nữa. 

Argentina luôn sản sinh ra những tài năng xuất chúng. Lứa cầu thủ hiện nay của họ trong tương lai gần sẽ là những ngôi sao ở châu Âu. Đây là một dịp tốt để cầu thủ của tôi tích lũy kinh nghiệm quốc tế”.