Công Phượng không tự ép mình phải ghi bàn ở AFF Cup 2016

ANTD.VN - Thành viên của CLB Mito Hollyhock - Nguyễn Công Phượng khẳng định, anh không cảm thấy có vấn đề gì quá lớn, nếu không ghi được bàn ở AFF Cup 2016 này, miễn sao cuối cùng đội tuyển chiến thắng.

Cùng với Xuân Trường và Tuấn Anh, Công Phượng là một trong ba ngôi sao trẻ thi đấu ở nước ngoài rất được kỳ vọng trước thềm AFF Cup 2016.

Công Phượng đang khát khao đóng góp cho ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2016

Tuy nhiên, trong khi Tuấn Anh phải sớm dừng cuộc chơi vì chấn thương, còn Xuân Trường đã "đóng đinh" một vị trí chính thức, thì Công Phượng dù hoàn toàn khỏe mạnh nhưng lại khá lận đận trong việc tìm suất đá chính.

Từ vòng bảng tới nay, anh không có nhiều cơ hội thể hiện. Thậm chí, trong trận bán kết lượt đi trên đất Indonesia, dù được đá chính nhưng Công Phượng buộc phải hy sinh vị trí ngay từ phút 17, do HLV Hữu Thắng đưa ra sự thay đổi người để bù đắp vào chiếc thẻ đỏ mà Đình Luật phải nhận.

Công Phượng (bìa trái) xuất hiện bên cạnh HLV Hữu Thắng trong buổi họp báo trưa 6-12

Với mục tiêu chơi tấn công để giành chiến thắng, rất có thể Công Phượng sẽ một lần nữa được HLV Hữu Thắng tung vào sân từ đầu, trong trận lượt về tối mai ở Mỹ Đình.

Về điều này, tiền đạo sinh năm 1995 chia sẻ: "Tôi sẽ cố gắng thể hiện những gì tốt nhất của mình nếu có cơ hội. Và tôi nghĩ việc mình có ghi bàn hay không, không quá quan trọng. Giá trị tập thể là điều được đặt lên hàng đầu và chiến thắng của ĐT Việt Nam mới là điều quan trọng nhất".