Cổ động viên M.U tại Việt Nam sướng rơn khi nhận thư từ HLV Mourinho

ANTD.VN - Đêm qua 19-9, HLV Jose Mourinho đã bất ngờ gửi thư chúc mừng các thành viên của Manchester United Supporters Club in VietNam (MUSVN) về việc được công nhận là Hội CĐV M.U chính thức tại Việt Nam, khiến cho fans Quỷ đỏ ngất ngây.

MUSVN là một trong những Hội CĐV bóng đá quốc tế lâu đời nhất tại Việt Nam. Thành lập năm 2004, MUSVN là Fan Club hoạt động chuyên nghiệp và quy củ nhất trong khá nhiều những Hội CĐV M.U trên dải đất hình chữ S.

Hình ảnh vui tươi của các thành viên MUSVN

Những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ trong những năm tháng vừa qua, nhằm tạo nên một hình ảnh đẹp, thân thiện về CĐV M.U ở Việt Nam với toàn thế giới đã được đền đáp, khi tháng 7-2017, Man Utd đã chính thức công nhận MUSVN là Hội CĐV chính thức của họ tại Việt Nam.

Đêm qua 19-9, MUSVN đã bất ngờ nhận được thư điện tử có chữ ký của HLV Mourinho với những lời chúc mừng về sự kiện này, khiến nhiều fans Quỷ đỏ mất ngủ.

Lá thư HLV Mourinho gửi Hội CĐV M.U tại Việt Nam

Nội dung lá thư như sau:

"Hội Cổ động viên tại Việt Nam thân mến,

Tôi đã vinh hạnh được thông báo về việc các bạn trở thành Hội CĐV chính thức của Manchester United tại Việt Nam.

Khoảng cách giữa Việt Nam và Manchester tuy xa, nhưng nó cũng chính là minh chứng cho thấy tầm ảnh hưởng vĩ đại của CLB. Thời gian qua, tôi cũng được biết về sự nỗ lực tuyệt vời của những thành viên trong Ban điều hành Hội.

Tôi muốn gửi lời chào mừng các bạn đến với đại gia đình Manchester United và Hội CĐV trên toàn cầu, và hy vọng các bạn sẽ có một mùa giải tuyệt vời cùng M.U, nơi mà tôi tin sẽ là một mùa đầy thú vị.

Trân trọng,

HLV Jose Mourinho".

Lá thư xuất hiện vào lúc nửa đêm khiến cho nhiều CĐV M.U sướng rơn. Một tài khoản có tên Ken Nguyen chia sẻ: "Tuyệt vời, dù biết rằng Việt Nam chưa phải là điểm đến của M.U, nhưng được HLV Mourinho quan tâm vậy thật xúc động. Hy vọng chúng ta sẽ sớm thấy M.U đá ở Việt Nam".

Được biết, M.U là đội bóng lớn thứ 7 trên thế giới có Hội CĐV chính thức tại Việt Nam, sau Real Madrid, Chelsea, Bayern Munich, Barcelona, Arsenal và Liverpool.