HƯỚNG ĐẾN GIẢI BÓNG ĐÁ HỌC SINH THPT HÀ NỘI - BÁO AN NINH THỦ ĐÔ LẦN THỨ XVII NĂM 2017 - CÚP NUMBER 1 ACTIVE:

Cổ động viên - cống hiến cho thành công những mùa giải

ANTD.VN - Mọi người thường nhắc tới Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do Báo ANTĐ tổ chức trong 16 năm qua nhờ ý nghĩa đặc biệt mà nó mang lại cho lứa tuổi học trò. Nhưng cũng có một thành tố khác quan trọng không kém để xây dựng nên thương hiệu của giải, đó chính là sự nhiệt thành ngoài sức tưởng tượng mà các CĐV luôn mang tới bên ngoài đường piste.

Chuyên nghiệp, sống động và đầy rực rỡ của đội cổ vũ trường THPT Hoàng Diệu là hình ảnh luôn đọng lại trong ký ức của những ai yêu mến giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội.

Còn đây là sự cuồng nhiệt thường thấy mà các CĐV của trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông thể hiện trên khán đài.

Sôi động và vô tư không kém là những thầy cô, học sinh của THPT Đống Đa, những người luôn biết cách tạo điểm nhấn cho mình và thổi thêm quyết tâm cho các cầu thủ dưới sân.

Sự nhí nhảnh, tinh nghịch của những nữ sinh duyên dáng trong trang phục áo dài luôn đem tới cho những người yêu mến giải bóng đá học sinh một cảm giác tươi tắn, trẻ trung.

Các thầy cô, các bậc phụ huynh đóng vai CĐV năng nổ và nhiệt thành…

Hai “fan cuồng” nổi bật của THPT Quang Trung với những nét vẽ hình tượng của người da đỏ trên má. Đây là hai trong những CĐV nhận được nhiều lượt “thích” và “bình luận” nhất trên Fanpage của giải (Bóng đá Học sinh Plus) năm 2016.

Những người hâm mộ đặc biệt của THPT Trần Quốc Tuấn luôn có trang phục rất đặc biệt khi tới sân. Đây đúng là điểm tựa tuyệt vời để đội bóng tới từ ngôi trường mang tên Hưng Đạo Vương này lập kỷ lục 3 lần vô địch liên tiếp trong các năm 2014, 2015 và 2016.

Người đứng và đang động viên các cầu thủ THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất) trong ảnh là một CĐV cực kỳ đặc biệt. Anh là Văn Quyết, thành viên của Hà Nội FC và là Đội trưởng ĐTQG Việt Nam. Phùng Khắc Khoan chính là mái trường mà Quyết đã trưởng thành và nuôi dưỡng đam mê với trái bóng tròn. Mỗi khi giải bóng đá học sinh diễn ra, dù bận thi đấu, nhưng Văn Quyết luôn dành thời gian ra sân để cổ vũ cho các cầu thủ ở giải đấu mà với anh, có sự lôi cuốn đặc biệt nhất trong các giải bóng đá phong trào ở Thủ đô.