Chuyên gia Việt mổ xẻ chiến thuật "lạ" của HLV Park Hang-seo

ANTD.VN - Các chuyên gia, đồng nghiệp tỏ ý thích thú xen lẫn chút e ngại khi nói về việc HLV Park Hang-seo thử nghiệm sơ đồ chiến thuật 3-4-3 cho U23 Việt Nam ở trận thắng U23 Myanmar 4-0, thuộc lượt trận đầu tiên bảng B giải giao hữu M-150 Cup đang diễn ra ở Thái Lan.

Trong trận ra mắt U23 Việt Nam, HLV trưởng người Hàn Quốc, Park Hang-seo đã tung ra đội hình 3-4-3, vốn phổ biến ở giải Ngoại hạng Anh nhưng còn khá mới lạ với bóng đá Việt Nam. Thực tế, sơ đồ chiến thuật này đã bộc lộ cả ưu lẫn nhược điểm trong trận thắng U23 Myanmar.

Cựu HLV trưởng ĐTQG Mai Đức Chung cho rằng sơ đồ chiến thuật 3-4-3 và những biến thể khác mà ông Park Hang-seo đang vận hành ít nhiều cho thấy những nét tươi sáng.

HLV Mai Đức Chung (trái) góp ý với HLV Park Hang-seo cần hạn chế sai số trong tấn công lẫn phòng thủ khi áp dụng sơ đồ chiến thuật 3-4-3

Theo ông Chung, sơ đồ 3-4-3 khá mới mẻ với các cầu thủ U23 Việt Nam, thậm chí đối với các CLB tại V-League. Ưu thế của sơ đồ này là khu trung lộ có sự chắc chắn với sự xuất hiện của 3 trung vệ, trong đó 2 đá dập và 1 đá thòng. Song các tiền vệ biên phải đáp ứng được sự toàn diện tấn công lẫn phòng ngự.

"Nếu sử dụng sơ đồ này các cầu thủ phải có tư duy chiến thuật và nền tảng thể lực tốt để đảm bảo vị trí. Tôi lấy ví dụ, ở vị trí của Văn Thanh, Văn Hậu khi hai cầu thủ này băng lên tấn công, nếu đối phương có những con người tốt thì U23 Việt Nam rất dễ bị khoét vào hai hàng lang cánh. Thực tế, vài lần chúng ta bị hở sườn nhưng U23 Myanmar đã tận dụng không tốt cơ hội", ông Chung phân tích và góp ý nếu áp dụng 3-4-3 thì cần hạn chế những sai số trong tấn công lẫn phòng thủ, cụ thể cần nhiều hơn những pha phối hợp nhanh, các vị trí cần sự linh động để lấp vào chỗ trống khi các đồng đội chưa kịp lùi về...

Đội hình 3 hậu vệ của HLV Park Hang-seo còn bộc lộ nhiều hạn chế, ngay cả trước đối thủ U23 Myanmar bị đánh giá yếu hơn.

Còn theo đánh giá của HLV lão làng Lê Thụy Hải, sơ đồ 3-4-3 mà HLV Park Hang-seo áp dụng trận thắng U23 Myanmar là "tạm được". 

Ông Hải phân tích: "Khi chơi chiến thuật 3-4-3, ba tiền đạo vốn dĩ cần phải di chuyển rộng và hoán đổi vị trí mang tính bất ngờ cho đối phương nhưng điều đó không có ở đội U23 Việt Nam trận đấu vừa qua. Văn Toàn vẫn chỉ bên trái, Quang Hải biên phải, sau đó di chuyển trái kèo rồi đi vào trung lộ. Quang Hải có hai cú dứt điểm rất hay nhưng thủ môn U23 Myanmar đứng không đúng vị trí dẫn đến bàn thắng cho U23 Việt Nam".

Theo HLV 3 lần vô địch V-League, do U23 Myanmar chỉ tung ra đội hình trẻ, nhiều cầu thủ mới 17, 18 tuổi nên những hạn chế trong cách vận hành sơ đồ 3-4-3 của HLV Park Hang-seo chưa bộc lộ và nó sẽ rõ ràng hơn khi đối đầu U23 Uzbekistan vào ngày 13-12 tới.

HLV Lê Thụy Hải đánh giá cách vận hành sơ đồ 3-4-3 của thầy trò HLV Park Hang-seo trong trận thắng đội trẻ Myanmar là "tạm được"

Trong khi đó, HLV Trần Bình Sự cho rằng việc HLV Park Hang Seo mạnh dạn thay đổi đấu pháp, áp dụng lối chơi 3-4-3 với U23 Việt Nam là rất cần thiết, cầu thủ cần làm quen hệ thống chiến thuật mới, tìm hiểu nhiều cái mới để thích ứng với nhiều phương án chiến thuật trước từng đối thủ khác nhau.

Ông Sự cũng đồng tình rằng khá nhiều lỗ hổng ở hàng hậu vệ, khả năng bọc lót, hỗ trợ giữa các tuyến của U23 Việt Nam chưa tốt.

Về phần mình, HLV Park Hang-seo thừa nhận: "Đội hình 3-4-3 chỉ được chúng tôi tập luyện trong 6 ngày vừa qua nên các cầu thủ vẫn chưa quen và chưa thể nhuần nhuyễn. Nhưng tôi tin nếu có thêm thời gian, toàn đội sẽ hiểu và vận dụng tốt".