Chủ tịch VPF: CLB Hà Nội không dại gì mà "đi đêm" với Sài Gòn

ANTD.VN - Trước nghi vấn tiêu cực ở trận Sài Gòn - Hà Nội, Chủ tịch Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Trần Anh Tú đã bày tỏ quan điểm.

Tối qua (17-6), V-League 2018 chứng kiến cú sốc lớn nhất khi CLB Sài Gòn bất ngờ đánh bại CLB Hà Nội với tỷ số 5-2, trong khuôn khổ vòng 14 - vòng đấu mở màn giai đoạn lượt về.

Bất ngờ bởi lẽ, CLB Sài Gòn đang xếp áp chót bảng xếp hạng, không có được phong độ lẫn lực lượng tốt trong khi đối thủ của họ vừa trải qua chuỗi 13 trận bất bại, vô địch lượt đi và là đội bóng có khởi đầu tốt nhất lịch sử V-League 2018.

Đội đầu bảng CLB Hà Nội (áo xanh) có phong độ cực cao bất ngờ để thua đội áp chót Sài Gòn tới 2-5 làm dấy lên nghi ngờ về việc hai đội "đi đêm" giữa mùa World Cup

Việc đội chót bảng Sài Gòn đánh bại "kỷ lục gia" Hà Nội trong bối cảnh có nhiều dư luận về việc hai đội cùng chung một ông bầu, và đúng mùa World Cup 2018, càng làm dấy lên nghi ngờ về việc hai đội "bắt tay nhường điểm" cho nhau.

Trả lời về vấn đề này, ông Trần Anh Tú - Chủ tịch VPF kiêm Trưởng ban điều hành giải nói: "Nhìn tỷ số trận Sài Gòn 5-2 Hà Nội, nhiều người có thể nghi ngờ, còn theo tôi nên để người có chuyên môn đánh giá".

Ông Tú nêu quan điểm: "Nghi ngờ là quyền của mọi người, VPF cũng sẽ xem xét ý kiến của giám sát, trọng tài trong trận này. Chúng tôi không chủ quan. Trước mỗi trận đều khoanh vùng các trận đấu nhạy cảm và dặn dò anh em làm nhiệm vụ phải hết sức lưu tâm. Năm nay CLB Hà Nội đầu tư rất nhiều để xây dựng hình ảnh đội bóng, kéo khán giả tới sân. Cá nhân tôi nghĩ họ chẳng dại gì đánh mất thương hiệu (bằng cách nhường điểm cho CLB Sài Gòn-pv), và các đội bóng cũng vậy".

Cũng theo người đứng đầu VPF, ai xem trận đấu đều thấy cầu thủ của chủ nhà Sài Gòn chơi rất tốt. Ở trận lượt đi, thầy trò HLV Phan Văn Tài Em cũng là đội gây khó dễ cho CLB Hà Nội, thậm chí đội bóng Thủ đô phải rất chật vật mới có được trận hòa 1-1 trên sân Hàng Đẫy. 

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cho rằng CLB Hà Nội không dại gì đánh đổi thương hiệu

Trở lại với vụ 3 trận đấu ở vòng 6 giải hạng Nhất vừa qua bị nghi ngờ tiêu cực, Chủ tịch VPF cho rằng cần hiểu và gọi tên đúng bản chất vấn đề, đó là Sportradar đặt vấn đề nghi vấn chứ không phải họ phát hiện 3 trận đó có tiêu cực.

"Thông tin khi đưa ra bị các đội bóng phản ứng rất gay gắt, cũng bởi do cách chúng ta đặt vấn đề không chính xác", Chủ tịch VPF nhìn nhận và cho biết trước đây Sportradar cũng có nhiều báo cáo nghi vấn như vậy song khi chuyển hồ sơ sang cơ quan công an cũng không phát hiện có tiêu cực.

Đánh giá 14 vòng đấu đã qua của V-League 2018, Trưởng ban điều hành Trần Anh Tú cho rằng tín hiệu tích cực là số khán giả đến sân tăng trung bình 2.000 người/trận so với mùa trước, song hạn chế là chất lượng các trận đấu nhìn chung chưa cao. "Mỗi vòng chỉ 1-2 trận là có chuyên môn hấp dẫn còn lại nhiều trận chưa đáp ứng được kỳ vọng của người xem, bản thân tôi đi các sân theo dõi cũng nhận thấy điều này", ông Tú nói.

Về công tác trọng tài, người đứng đầu VPF đánh giá mấy vòng đầu bắt khá tốt nhưng càng về sau càng mắc nhiều sai sót. Chiều 18-6, Ban trọng tài khai giảng lớp tập huấn trọng tài giữa mùa, trong đó có nội dung rút kinh nghiệm sai sót ở lượt đi.

"Tôi nghĩ tập huấn trọng tài chỉ là sửa sai trước mắt, còn chất lượng trọng tài chưa cao nguyên nhân sâu xa là do công tác đào tạo của VFF, muốn thay đổi phải bắt đầu từ khâu đào tạo", Chủ tịch VPF Trần Anh Tú nói.

HLV hai đội nói gì?

Sau trận thua đầu tiên của mùa giải, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng đội nhà nhập cuộc với khát khao không cao, còn đối thủ chơi rất nỗ lực. "Hàng thủ của chúng tôi gặp vấn đề, việc thiếu Đình Trọng do chấn thương khiến chúng tôi để thua những tình huống không đáng", ông Nghiêm nói.

Phía bên kia, HLV Phan Văn Tài Em phủ nhận đội nhà được đối thủ "thả": "Chúng tôi đã thi đấu quá xuất sắc, đặc biệt ngoại binh Da Sylva đã có màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn với 4 bàn thắng. Cùng với đó, việc Ngọc Duy trở lại giúp đội bóng của chúng tôi chơi khởi sắc hơn. Nói CLB Sài Gòn được "nhường điểm" là không đúng, không công bằng với nỗ lực của chúng tôi".