Chơi "tất tay" để có vé dự Champions League

ANTD.VN - Mọi ngả đường đều dẫn về Etihad vào đêm nay (2h ngày 28-4, giờ Việt Nam) để chứng kiến trận derby thành Manchester, quyết định tấm vé dự Champions League 2018 với cả Man “xanh” lẫn Man “đỏ”.

Derby thành Manchester hướng đến tấm vé Champions League mùa sau

Sự “hồi sinh” mạnh mẽ của Chelsea dưới triều đại Antonio Conte khiến các CLB thành Manchester trở thành khán giả trong cuộc đua vô địch Premier League. Mục tiêu lớn nhất của HLV Pep Guardiola và Jose Mourinho ở thời điểm này chỉ là vị trí ở top 4, đồng nghĩa với tấm vé dự giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa tới. Đó là điều đáng buồn, khi cả nửa Xanh và nửa Đỏ là những đội bóng chi tiêu nhiều nhất trên thị trường chuyển nhượng hồi đầu mùa giải.

Tuy nhiên, ngay cả giấc mơ “nho nhỏ” của những gã nhà giàu đầy tham vọng cũng bị đe dọa bởi sự khốc liệt ở Ngoại hạng Anh. Man City hiện chỉ đứng thứ tư với 64 điểm, nhiều hơn vỏn vẹn 1 điểm so với đối thủ. Nếu thất bại tại  Etihad, họ có nguy cơ tụt lại trong bối cảnh   Arsenal và Everton đứng ngay ở phía sau. Viễn cảnh đó sẽ tác động rất lớn đến cơ hội cũng như tương lai của HLV Guardiola hay Mourinho. 

Có tới 15 trụ cột của cả hai phía nhiều khả năng không thể góp mặt tại trận “chung kết” của Manchester. Bài toán mà HLV Guardiola phải tìm kiếm lời giải là làm thế nào để chống chọi với cuộc khủng hoảng chấn thương. Nếu không có bất ngờ nào, Ikay Gundogan, Gabriel Jesus, Bakari Sagna, John Stones, Fernandinho, Sergio Aguero và David Silva đều vắng mặt ở trận này. Bên kia chiến tuyến, HLV Mourinho cũng phải đau đầu giải bài toán lực lượng, khi có tới 8 cái tên không thể đến Etihad.

Vấn đề sức khỏe của Ander Herrera mới đây khiến cho cuộc khủng hoảng chấn thương ở Old Trafford thêm trầm trọng. Hồi tuần trước, M.U vừa phải ghi tên Paul Pogba và Antonio Valencia vào danh sách chấn thương vốn đã có Chris Smalling, Phil Jones, Juan Mata, Marcos Rojo và Zlatan Ibahimovic. Điều đáng nói, hầu hết những ca chấn thương Quỷ đỏ phải đối mặt đều là những chấn thương dài hạn.

Thế nhưng, cuộc khủng hoảng chấn thương lại chính là thước đo tài năng với những chiến thuật gia lão luyện như Guardiola và Mourinho. Nửa Xanh sẽ có lợi thế nhất định được chơi trên sân nhà. Dù vậy, nửa Đỏ có lý do để lạc quan bởi họ đang có những sự thay thế giàu tiềm năng hơn. Không chỉ hướng đến 3 điểm trọn vẹn ở Eastlands để thắp lên hy vọng đua tranh tấm vé dự Champions League, Mourinho còn muốn “đòi nợ” đối thủ sau thất bại 1-2 ở lượt đi.