Chính thức mở rộng World Cup lên 48 đội

ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa bầu phiếu mở rộng World Cup từ 32 đội lên 48 đội, bất chấp động thái này khiến nhiều người lo lắng về việc bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ bị giảm chất lượng, quá dài và khó áp dụng thể thức phù hợp. 

Trong thông báo mới nhất, FIFA cho biết Ban điều hành đã nhất trí bầu phiếu mở rộng World Cup lên 48 đội trong cuộc họp Hội đồng ở Zurich (Thụy Sỹ) vào chiều tối nay (giờ Việt nam), bắt đầu áp dụng từ giải đấu năm 2026.

World Cup 2026 sẽ có 48 đội

Theo thể thức mới, World Cup 2026 sẽ có 16 bảng, mỗi bảng 3 đội, nhưng chi tiết cụ thể chỉ được công bố sau đó.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, người kế nhiệm ông Sepp Blatter bị thất sủng hồi tháng 2-2016, từng hứa hẹn việc mở rộng World Cup sẽ là một trong những chủ đề thực hiện trong chiến dịch tranh cử. Ban đầu, vị luật sư người Thụy Sỹ dự định mở rộng lên 40 đội, nhưng sau đó tăng thêm 8 đội vào cuối tháng 10-2016.

211 thành viên của FIFA với mỗi liên đoàn có một phiếu bầu và 135 trong số họ chưa bao giờ góp mặt ở một VCK, vì vậy việc mở rộng nhận được nhiều sự ủng hộ. Những đội chưa từng vượt qua vòng loại bao gồm 41 trong số 54 thành viên của châu Phi và 10 trong số 11 thành viên của khu vực châu Đại Dương.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, kiến trúc sư cho việc mở rộng World Cup

Những tiếng nói phản đối, trong đó có các CLB quyền lực của châu Âu cũng như một số HLV danh tiếng, nói rằng FIFA đang làm xáo trộn thể thức thi đấu với một công thức chiến thắng.

Kỳ World Cup gần đây nhất ở Brazil được coi là một trong những giải đấu thành công nhất 87 năm lịch sử, những kết quả gây sốc, kịch tính cho tới phút chót và có những màn trình diễn cá nhân xuất sắc.

Điều đáng lo ngại khác là thể thức mới có thể dẫn đến một số trận đấu ở giai đoạn cuối vòng bảng không còn sức hấp dẫn, nếu cả hai biết chính xác kết quả sẽ giành quyền đi tiếp.

Trong khi đó, một số trận đấu ở vòng loại tiềm năng chỉ là trận đấu “thủ tục” đối với các đội bóng mạnh.

Kỳ World Cup đầu tiên ở Uruguay chỉ có 13 đội và 17 trận. Bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh sau đó tăng lên 16 đội vào năm 1934, thêm 8 đội từ năm 1982 và tăng thêm 8 đội nữa vào năm 1998.

Với quyết định mở rộng lên 48 đội, World Cup 2026 sẽ có 80 trận thay cho 64 như hiện tại. Tuy nhiên, đội vô địch vẫn chỉ chơi 7 trận.