Chiều cao, vấn đề đau đầu của U20 Việt Nam

ANTD.VN - Ở U20 World Cup 2017 sắp tới tại Hàn Quốc, đội tuyển U20 Việt Nam trong lần đầu tham dự tất nhiên được đánh giá là một trong những đội yếu nhất. Chỉ tính riêng về thể hình, chúng ta đã thua thiệt rất nhiều trước các đối thủ. 

Minh Dĩ hay Quang Hải là những trụ cột của U20 Việt Nam, chỉ cao xấp xỉ 1m6

Với việc lần đầu tiên được dự một kỳ World Cup, dù chỉ là giải trẻ, nhưng không quá khi cho rằng, bóng đá Việt Nam đã có những chuyển mình mạnh mẽ, để dần tiệm cận với trình độ của châu lục và thế giới. Tuy nhiên, đó dường như chỉ là các vấn đề liên quan đến tư duy kỹ chiến thuật.

Còn về thể lực và đặc biệt là thể hình, chúng ta vẫn còn ở một quãng rất xa phía sau so với mặt bằng chung. Tất nhiên, trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, để thành công cần kết hợp nhiều yếu tố. Nhưng về cơ bản, có một thể hình tốt chắc chắn sẽ mang tới nhiều lợi thế hơn, nhất là ở những môn tồn tại sự đối kháng, tranh chấp như bóng đá.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều HLV thành công trên thế giới như Mourinho, Conte hay Ancelotti lại luôn thích sử dụng những trung phong cao, to trong đội hình của mình. Những mẫu tiền đạo kiểu như Drogba, Diego Costa hay Lewandowski luôn tạo ra sức ép khủng khiếp lên hàng phòng ngự đối phương nhờ sự càn lướt tốt và khả năng tì đè vượt trội.

Đây là điều mà bóng đá Việt Nam đang rất thiếu trong suốt những năm qua và ngay cả bây giờ. Tiền đạo sáng giá nhất của chúng ta là Công Phượng chỉ cao 1m68. Trong khi Văn Toàn, một cầu thủ có thể chơi trên đỉnh hàng công cũng chỉ cao có 1m69. 

Với đội U20 chuẩn bị dự World Cup cũng không khá hơn là bao. Hà Đức Chinh, Trần Thành hay Nguyễn Công Thành đều nhỉnh hơn chút ít so với mức 1m7. Nguyễn Tiến Linh có chiều cao hơn 1m8, nhưng đây lại không phải là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Hoàng Anh Tuấn. Đối mặt với những đội bóng có thể hình lực lưỡng ở hàng thủ như U20 Pháp hay U20 New Zealand (hầu hết đều cao khoảng 1m9), sẽ là một thử thách vô cùng khó khăn cho các cầu thủ Việt Nam.

Những trụ cột trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn trên hàng tiền vệ cũng rất khiêm tốn về chiều cao. Tiền vệ sáng tạo Quang Hải chỉ cao có 1m64, trong khi một tài năng triển vọng khác là Minh Dĩ còn thấp hơn - 1m59.

Minh Dĩ có lẽ sẽ là cầu thủ thấp nhất tại U20 World Cup sắp tới. Dù được đánh giá cao ở khả năng đi bóng lắt léo, thông minh và tốc độ, nhưng hạn chế về thể hình chắc chắn sẽ khiến Minh Dĩ khó thể hiện 100% khả năng trước những đối thủ cao lớn. Tại EURO 2016 vừa qua, cầu thủ thấp nhất giải là Lorenzo Insigne của ĐT Italia (1m63) cũng được giới chuyên môn đánh giá rất cao, nhưng rồi chân sút này đã không thể hiện được gì nhiều khi thường xuyên bị đối phương hóa giải bằng cách mà người ta hay vui vẻ ví von là “lấy thịt đè người”.

Tất nhiên, trong đội hình U20 Việt Nam vẫn có những cầu thủ cao trên 1m8, như Trọng Đại (1m84), Văn Hậu (1m84) hay Văn Hào (1m80), nhưng nhìn chung, con số này là không nhiều và về cơ bản, đây không phải là những chiều cao thực sự lý tưởng cho các cầu thủ hậu vệ, nhất là các trung vệ trong bóng đá hiện đại.

Ở vị trí thủ môn, thậm chí các lựa chọn trong tay ông Hoàng Anh Tuấn cũng chỉ cao xấp xỉ 1m8, như Bùi Tiến Dũng, Đỗ Sỹ Huy hay Nguyễn Thanh Tuấn. Đây là một con số lý tưởng với thanh niên Việt Nam, nhưng với một thủ môn thì không. Thủ môn là vị trí đòi hỏi VĐV bên cạnh khả năng phản xạ phải có chiều cao “khủng”, sải tay dài.

Không phải ngẫu nhiên mà những thủ môn hàng đầu thế giới đều cao cỡ 1m9 trở lên, như Cech, Neuer hay Courtois. 1m8 không phải con số tệ, nhưng chắc chắn sẽ khiến U20 Việt Nam thu hẹp bớt cơ hội cản phá khi phải đối đầu với những tình huống bóng bổng.

Mấy năm trước, đội tuyển U19 Việt Nam từng dự giải U19 châu Á với nòng cốt là các cầu thủ từ học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Tuy nhiên, thể hình thấp bé cũng như vấn đề thể lực khiến thầy trò HLV Guillaume Graechen lép vế gần như hoàn toàn trong các pha tranh chấp tay đôi với các đối thủ cao lớn trong và ngoài khu vực như Nhật Bản, Triều Tiên. Chiều cao trung bình của U19 Việt Nam khi đó là khoảng 1m7, tức là tương đương với… U20 bây giờ.

Nói về vấn đề này, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Trong đội, có nhiều cầu thủ cao trên 1m8 nhưng về chiều cao trung bình chỉ khoảng 1m7. Tôi chưa thực sự hài lòng nhưng không có cách nào khác, vì đây là những cầu thủ trẻ tốt nhất mà bóng đá Việt Nam đang có. Tôi nghĩ chúng tôi có những điểm mạnh của riêng mình và sẽ khai tác tối đa để khỏa lấp sự khiêm tốn về chiều cao”.

U20 World Cup là một giải đấu tầm cỡ, là bước ngoặt lịch sử của bóng đá Việt Nam. Và tất nhiên, từ nay đến thời điểm giải khởi tranh, chúng ta không thể thay đổi được chiều cao của các cầu thủ. Điều đó chỉ có thể được thực hiện ở tương lai với những chiến lược, bước đi bài bản từ khi những tài năng trẻ còn ở độ 5-7 tuổi. U20 World Cup sẽ mang lại rất nhiều bài học cho bóng đá Việt Nam, mà có lẽ, một trong những bài học sẽ dễ dàng nhìn thấy được nhất, chính là phát triển chiều cao trung bình cho cầu thủ nước nhà.