Cảnh cáo HLV dọa "cắt gân chân" cầu thủ ở giải U15 quốc gia

ANTD.VN - Chiều 5-5, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ra quyết định Cảnh cáo HLV Lê Hồng Minh của đội U15 Thanh Hóa, người bị tố dọa cắt gân chân đội trưởng Vũ Tiến Long của U15 Hà Nội, tại vòng loại U15 Quốc gia.

VFF cho biết trong ngày 5-5, Ban Kỷ luật đã có quyết định số 196 về việc kỷ luật ông Lê Hồng Minh - HLV trưởng đội U15 Thanh Hóa.

"Cảnh cáo ông Lê Hồng Minh - HLV trưởng đội U15 FLC Thanh Hóa do có hành vi không đúng mực với cầu thủ Vũ Tiến Long (số 3) đội U15 Hà Nội sau khi kết thúc trận đấu giữa hai đội tại vòng loại giải U15 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2017 ngày 23-4", trích thông báo VFF.

HLV Lê Hồng Minh (ảnh nhỏ) bị cảnh cáo vì lời lẽ thiếu chuẩn mực với cầu thủ Vũ Tiến Long của U15 Hà Nội tại giải U15 Quốc gia 2017

Trước đó, U15 Hà Nội đã có công văn kiến nghị VFF, Ban Kỷ luật xử lý HLV Lê Hồng Minh vì đã "dọa cắt gân chân" cầu thủ Vũ Tiến Long của đội này, khi hai đội thực hiện thủ tục bắt tay sau trận đấu. Phía U15 Hà Nội còn cho biết 11 cầu thủ của đội đều nghe rõ mồn một lời dọa nạt phản cảm của HLV bên Thanh Hóa.

Đáp lại, HLV Lê Hồng Minh thừa nhận nóng tính nên có lời lẽ thiếu kiềm chế hướng vào Vũ Tiến Long nhưng phủ nhận việc dọa "cắt gân chân". Cùng với đó, phía U15 Thanh Hóa có đơn gửi VFF, kiện U15 Hà Nội có 2 cầu thủ gian lận tuổi. 

Theo tố cáo của  U15 Thanh Hóa, hai cầu thủ song sinh Lê Sỹ Hà và Lê Sỹ Hồng của U15 Hà Nội sinh ngày 15-8-2000 chứ không phải năm 2002 như bản đăng ký gửi lên VFF, đồng nghĩa 2 cầu thủ này thực chất 17 tuổi nhưng lại gian lận để đá giải U15.

Theo thông tin mới nhất từ VFF, Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã trực tiếp về làm việc với Công an xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa để xác minh năm sinh của Lê Sỹ Hà và Lê Sỹ Hồng. Theo đó, kết quả xác minh 2 cầu thủ này sinh năm 2000 chứ không phải 2002. Hiện tại, VFF còn chờ hồ sơ từ phía công an địa phương để chuyển sang Ban kỷ luật xử lý.

Chiếu theo quy định kỷ luật của VFF, việc gian lận tuổi nếu xác thực có thể khiến anh em Lê Sỹ Hà và Lê Sỹ Hồng bị cấm thi đấu từ 1 đến 5 năm. Ngoài ra, Trưởng đoàn và HLV trưởng U15 Hà Nội có thể sẽ bị cấm hành nghề có thời hạn nếu VFF kết luận có gian lận tuổi trong trường hợp này, bên cạnh việc hủy kết quả ở vòng loại giải U15 Quốc gia.