Bóng đá Việt Nam nhận thất bại đầu tiên trước Thái Lan tại SEA Games 29

ANTD.VN - Ngày 18-8, đội tuyển nữ Futsal Việt Nam nhận thất bại 1-3 trước Thái Lan. Đây là đại diện đầu tiên của bóng đá Việt Nam chạm trán kình địch Thái Lan ở SEA Games này.

So với đối thủ số 1 Đông Nam Á, futsal nữ Việt Nam lép vế hơn về kinh nghiệm lẫn thành tích. Vì vậy, dự báo đây là trận đấu rất khó khăn với thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn.

Nhập cuộc với tư thế của đội chiếu dưới, đội tuyển futsal nữ Việt Nam chủ động chơi phòng ngự phản công. Tính kỷ luật trong khâu phòng thủ của các cô gái áo đỏ đã khiến cho đối thủ cầu thủ đến từ xứ Chùa Vàng gặp nhiều khó khăn và không thể ghi bàn trong hiệp đầu tiên.

Thế nhưng bước sang hiệp 2, Thái Lan với đẳng cấp vốn có đã biết cách khai thông bế tắc. 

Tuyển futsal nữ Việt Nam (áo đỏ) thất bại trong cuộc chạm trán "kình địch" Thái Lan

Phút 24, đội bóng xứ Chùa vàng có bàn mở tỷ số sau pha lập công của Sasicha Phothiwong. Trong khoảng 10 phút sau đó, lần lượt Dairika Peanailun và Jiraprapa sút tung lưới thủ môn Kim Ngân để đưa Thái Lan vươn lên dẫn 3-0.

Nỗ lực sau đó của các cô gái Việt Nam chỉ mang về bàn rút ngắn 1-3 do công Nguyễn Thị Huế phút 39.

Thua chung cuộc 1-3, đội tuyển nữ Việt Nam gần như mất quyền tự quyết chức vô địch. Bởi theo quy định môn futsal nữ có 5 đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt xếp thứ hạng. Thái Lan và Việt Nam được đánh giá vượt trội hơn so với 3 đối thủ còn lại, vì vậy ai thắng trong trận ra quân cũng là trận "chung kết sớm" sẽ chiếm ưu thế vô địch.

Ngày 22-8, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đá trận thứ hai gặp chủ nhà Malaysia.

Còn vào 14h chiều nay (18-8), đến lượt đội tuyển futsal nam Việt Nam ra quân và đối thủ vẫn là Thái Lan. Tương tự như futsal nữ, đội nam nào thắng trong cuộc đấu chiều nay sẽ rộng cửa vô địch SEA Games 29.

Trong khi đó ở môn bóng đá 11 người, đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam sẽ chạm trán Thái Lan ngày 22-8. Sau đó 2 ngày đến lượt đội tuyển nam quốc gia so tài với Thái Lan tại lượt trận cuối bảng B.

Tham dự SEA Games 29, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đặt chỉ tiêu giành cả 4 HCV ở môn bóng đá (gồm futsal nam, nữ, bóng đá nam nữ). Trong khi đó, bóng đá Việt Nam đặt chỉ tiêu đội futsal nam và đội bóng đá nam vào chung kết, đội bóng đá nữ vô địch.