Bắt giữ nghi phạm đánh bom xe buýt chở Dortmund

ANTD.VN - Theo Văn phòng công tố Liên bang, cảnh sát Đức đã tạm giữ một người đàn ông theo đạo Hồi trong cuộc điều tra vụ đánh bom với âm mưu khủng bố nhằm vào chiếc xe chở CLB Borussia Dortmund. 

Các nhà điều tra đã tìm kiếm 2 kẻ tình nghi từ khu vực dành cho người theo đạo Hồi của Đức và quyết định tạm giữ một trong số họ.

Văn phòng công tố Liên bang Đức không đề cập đến địa điểm cụ thể bắt giữ kẻ tình nghi, nhưng nói rằng lệnh bắt giữ đã được phê chuẩn chống lại người đàn ông này.

Công tố viên cho biết, những mảnh thép tìm thấy xung quanh hiện trường vụ nổ khiến một cầu thủ chấn thương cho thấy “dấu hiệu tấn công khủng bố” ở phía sau.

“Động cơ của vụ tấn công chưa rõ ràng. Chúng tôi đang tích cực điều tra” – công tố viên nói trong một thông báo.

Hình ảnh đầu tiên của Bartra sau ca phẫu thuật

Như thông tin trước đó đăng tải, chiếc xe buýt chở đội Dortmund trên đường tới SVĐ tham dự trận đấu lượt đi tứ kết Champions League với Monaco vào đêm thứ Ba (giờ Việt Nam) khựng lại vì 3 vụ nổ ở xung quanh. Trận đấu giữa 2 đội buộc phải hoãn lại 24 giờ đồng hồ.

Các vụ nổ khiến trung vệ người Tây Ban Nha, Marc Bartra phải nhập viện vì chấn thương. Hình ảnh mới nhất cho thấy cựu cầu thủ của Barcelona đã xuất viện sau khi được phẫu thuật ở cánh tay phải vì mảnh kính găm vào.

Thủ tướng Đức, Angela Merkel gọi đây là vụ tấn công “đáng ghê tởm” khi những kẻ tấn công nhằm vào chiếc xe buýt chờ một trong những đội bóng hàng đầu và yêu cầu cơ quan điều tra nhanh chóng tìm ra thủ phạm.