Báo Đức lật lại nghi án hiếp dâm của Ronaldo

ANTD.VN - Giữa tháng Tư, nhật báo của Đức, Der Spiegel đã khơi lại nghi án cáo buộc Cristiano Ronaldo phạm tội hiếp dâm từ năm 2009. 

Vụ việc xảy ra ở Las Vegas, nhưng Ronaldo phủ nhận và đưa ra những bằng chứng chứng tỏ sự trong sạch. 8 năm sau, Der Spiegel cáo buộc siêu sao người Bồ Đào Nha đã trả một khoản tiền lớn, được cho là 258.000 euro để giải quyết ở bên ngoài tòa án.

Ronaldo bị cáo buộc chi hàng trăm triệu euro để dàn xếp nghi án hiếp dâm

Đại diện của Ronaldo, Gestifute, với siêu cò Jorge Mendes đứng ở phía sau, tích cực bảo vệ thân chủ khi cho rằng câu chuyện chỉ là “giả tưởng”. Tuy nhiên, sóng gió chưa dừng lại với Ronaldo.

Tờ Der Spiegel vẫn âm thầm điều tra và cập nhật những thông tin mới về nghi án Ronaldo hiếp dâm hôm thứ Năm (27-4) vừa qua. Tờ báo này tiết lộ họ nắm trong tay những tin nhắn và tài liệu chứng tỏ ngôi sao của Real Madrid đã chi tiền cho nạn nhân người Mỹ để tránh bị buộc tội hãm hiếp.

Theo Der Spiegel, họ đã có tài liệu chứng tỏ Ronaldo đã cố gắng dàn xếp vụ việc với nạn nhân được gọi là Susan K ở bên ngoài tòa án. Những thông tin có được do Football Leaks tiết lộ. Trong tài liệu, Ronaldo được gọi với bí danh “Topher”. Đó là một bản hợp đồng ngầm, có chữ ký của CR7 và không nghi ngờ về tính xác thực.

Nhật báo của Đức cũng thu thập được tin nhắn giữa Ronaldo và luật sư Osório de Castro, trong đó xác nhận tiền đạo người Bồ Đào Nha biết về cáo buộc vụ việc ở Las Vegas.

Rắc rối xảy ra với Ronaldo khi cầu thủ này đến Mỹ để ăn mừng bản hợp đồng gia nhập Real Madrid từ M.U vào mùa hè năm 2009. Ronaldo gặp Susan K tại tại một hộp đêm và đưa cô gái này về khách sạn Palms Place Hotel. Sau đêm đó, Susan K cáo buộc bị CR7 hiếp dâm, điều dẫn đến vụ dàn xếp vào tháng 1-2010.

Der Spiegel đã không khai thác được thông tin gì từ Susan K, bởi cô gái này được cho là đã nhận một khoản tiền lớn từ cầu thủ người Bồ Đào Nha để im lặng. Theo con số mới cập nhật của tờ báo này, Ronaldo phải chi tới 375.000 euro để dàn xếp vụ việc.