Bán vé giá cao, HAGL vẫn kiếm bộn tiền ở V-League 2018

ANTD.VN - Phát hành vé xem cả mùa V-League 2018 với giá cao gấp 3-5 lần các CLB khác song HAGL vẫn thu về gần nửa tỷ đồng và con số này đang tiếp tục tăng.

Bên cạnh bản quyền truyền hình, tiền bán vé là nguồn thu chính của các CLB. Ở V-League, HAGL là đội bóng nằm trong top đầu.

Thời điểm mùa 2015, lứa tuyển thủ U19 với những Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh... từng gây "sốt" không chỉ ở sân Pleiku mà còn ở khắp các sân cỏ trong nước khi lần đầu đá V-League. Và nay, cũng vẫn với những cái tên quen thuộc đó đang tiếp tục giúp HAGL hưởng lợi.

CLB HAGL tích cực quảng bá, kêu gọi và thu bộn tiền từ bán vé

Theo thống kê khi V-League 2018 còn chưa khởi tranh, HAGL đã thu về hơn 400 triệu đồng từ tiền bán vé cả mùa cho người hâm mộ. Con số này chắc chắn còn tăng nhiều từ nay cho tới trận khai mạc giải ngày 10-3, thời điểm không khí bóng đá và hiệu ứng U23 Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ nhất.

Số tiền thu từ bán vé của HAGL chưa phản ánh đúng hết tiềm năng của đội bóng, tuy nhiên đã đủ để xếp nhóm đầu ở V-League thời điểm này. Chưa kể, trong khi nhiều đội bóng khác đang chật vật tìm mọi cách để bán được thêm những tấm vé với mức giá chỉ 200-250 nghìn đồng thì vé mùa của HAGL dù ở giá gấp từ 2-5 lần (500.000 đồng/vé mùa khán đài B, 1 triệu đồng/vé mùa khán đài A) vẫn đang rất "đắt khách".

Người hâm mộ mang áo số 12 trong đội hình HAGL mùa 2018

Kết quả này đến từ nhiều yếu tố. Đầu tiên phải kể đến việc lứa Công Phượng đã có một lượng người hâm mộ nhất định từ các mùa trước, cộng thêm việc Tuấn Anh trở lại sau chấn thương và Xuân Trường trở về từ Hàn Quốc và cộng hưởng từ hiệu ứng U23 Việt Nam - nơi HAGL góp tới 10 cầu thủ trong suốt quá trình tập trung đội tuyển.

Kế đó là ý thức tôn trọng khán giả từ lãnh đạo đội bóng. Trong danh sách đội hình thi đấu mùa 2018 vừa công bố, Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết đội bóng quyết định điền tên cầu thủ mang áo số 12 là Người hâm mộ, để thể hiện sự coi trọng, tri ân cũng như mong muốn được tiếp tục đồng hành.

Bản thân Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh lẫn Giám đốc điều hành Huỳnh Mau, cùng một số thành viên ban huấn luyện, cầu thủ của đội thông qua mạng xã hội facebook cũng tích cực quảng bá, kêu gọi người hâm mộ mua vé tới sân ủng hộ đội nhà.

Hướng tới V-League 2018, HAGL trình làng đội hình trẻ nhất giải (trung bình 22 tuổi) và đặt mục tiêu lọt top 5 chung cuộc. Thầy trò HLV Chung Hae Seong sẽ có trận ra quân lúc 17h ngày 10-3 trên sân nhà, tiếp cựu vô địch - CLB Bình Dương.