23h30 hôm nay 27-5, chung kết FA Cup:

Arsenal - Chelsea 4 lý do để Chelsea vô địch

ANTD.VN - Arsenal rất muốn chinh phục chiếc cúp FA danh giá để cứu vãn một mùa giải đầy thất vọng, nhưng điều đó sẽ không dễ dàng bởi đối thủ của họ là Chelsea.

Cơn bĩ cực của HLV Arsene Wenger

Lần đầu tiên sau 17 năm, HLV Wenger thất bại trong việc đưa Arsenal kết thúc mùa giải ở 1 trong 4 vị trí dẫn đầu và không được dự Champions League mùa sau. Một mùa giải tệ hại của Arsenal đang trôi qua trong sự ầm ĩ khi rất nhiều CĐV   Gunners trên khắp thế giới đòi sa thải ông. Trên thực tế, làn sóng này đã diễn ra từ đầu giai đoạn 2 của mùa giải, khi Arsenal bắt đầu thất thế trong cuộc đua với Chelsea và Tottenham.

Ở sân Emirates lúc này, ông Wenger không còn nhận được niềm tin tuyệt đối, từ ban lãnh đạo, người hâm mộ và nguy hiểm nhất là từ một số cầu thủ. Việc Ozil bất mãn và Alexis Sanchez phớt lờ mọi đề nghị ở lại của chiến lược gia người Pháp là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. 

Arsenal khủng hoảng hàng thủ

Không thể có một tâm thế tốt trước khi bước vào trận chung kết, Arsenal còn mất đi 2 trung vệ trụ cột là Koscielny và Gabriel ở trận này. Koscielny bị treo giò, trong khi Gabriel phải ngồi ngoài 2 tháng. Trong khi đó, ngôi sao Mustafi bị chấn thương ở trận thắng 2-0 trước Sunderland và chưa biết kịp bình phục hay không. Trong trường hợp xấu nhất, HLV Wenger sẽ phải dùng cặp trung vệ một già (Per Mertersacker) và một trẻ (Rob Holding). Cặp trung vệ này sẽ khó có thể ngăn cản hàng công khủng khiếp của Chelsea với Costa và  Hazard.

“Cơn lốc” tinh thần của Chelsea

Sau khi đăng quang một cách thuyết phục sớm 2 vòng tại Premier League, Chelsea hoàn toàn sung sức hướng tới cú đúp trong mùa giải đầu tiên của HLV Conte. Trái ngược hoàn toàn với cảnh bí bách và mơ hồ tại Arsenal, các ngôi sao của Chelsea đang thảnh thơi và tràn đầy cảm hứng khi nghĩ về danh hiệu tiếp theo mà họ có để giành được. Cách mà họ đè bẹp đối thủ khó chịu Tottenham ở bán kết cho thấy dường như không gì có thể cản được The Blues.

Eden Hazard

Kante chơi rất hay ở mùa này và giành danh hiệu xuất sắc nhất; Alonso, Moses hay Costa cũng mang tới những điều kinh ngạc, nhưng để Chelsea có một linh hồn, thì phải có sự hiện diện của Hazard. Ngôi sao người Bỉ một lần nữa chứng minh vì sao anh là người không thể thay thế ở Chelsea bằng phong độ tuyệt vời ở giai đoạn cuối mùa. Đối trọng của Hazard bên kia chiến tuyến là Alexis Sanchez. Nhưng tâm thế của cả hai thì khác và nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến màn đối đầu này. Sanchez đang thấp thỏm cho tương lai, còn Hazard thì chuẩn bị gắn bó với Chelsea với mức lương chưa từng có 300.000 bảng/tuần. 

Dự đoán: Chelsea thắng 3-1