Ánh Viên phong độ thất thường tại Mỹ

ANTD.VN - Đạt thành tích kém cỏi ở 3 nội dung 200m bướm, 200m ếch, 400m tự do và bỏ thi đấu 800m tự do, Nguyễn Thị Ánh Viên gây thất vọng tại Giải bơi lội Arena Pro Swim Series 2017 diễn ra tại thành phố Mesa, bang Arizona, Mỹ.

Ngày 16-4, Nguyễn Thị Ánh Viên thi đấu không thành công ở các nội dung đăng ký.

Cụ thể, ở nội dung đầu tiên 200m bướm, Ánh Viên chỉ xếp hạng 14 trong tổng số 38 VĐV tham dự vòng đấu loại với thời gian 2 phút 16,73 giây. Bước vào nội dung 200m ếch, Ánh Viên gây thất vọng hơn khi xếp hạng 30/41 vòng loại với thời gian 2 phút 39,94 giây (thành tích tốt nhất của Ánh Viên nội dung này là 2 phút 31,16 giây). Đáng chú ý ở nội dung 400m tự do, Ánh Viên bơi với thời gian 4 phút 22,10 giây và xếp hạng 22 vòng loại, kém xa thành tích của cô tại SEA Games 2015 là 4 phút 08,66 giây tại. Trong phần thi 800m tự do, Ánh Viên có đăng ký nhưng bỏ cuộc.

Ánh Viên thi đấu không thành công tại hai giải Arena Pro Swim Series đầu năm 2017

Cũng tại giải Arena Pro Swim Series hồi tháng 3 vừa qua, Ánh Viên chỉ về thứ 8/8 phần bơi chung kết 400m tự do với thời gian 4 phút 19,34 giây. Thông số này kém xa thành tích của cô tại giải Vô địch châu Á 2016 là 4 phút 08,95 lẫn thành tích tốt nhất của Viên là 4 phút 07,96 giây.

Còn ở hai nội dung 200 m tự do và 400 m hỗn hợp, dù đoạt vé vào bơi chung kết nhưng Ánh Viên sau đó phải bỏ cuộc do bị cảm lạnh, sốt cao.

Ánh Viên đoạt 2HCV, 1HCB tại giải Speedo Sectionals đầu tháng 4

Xen giữa hai giải đấu trắng tay trên, Ánh Viên lại rất thành công khi giành hai HCV và một HCB tại giải Speedo Sectionals 2017 kết thúc hôm 2-4 tại Indianapolis (Mỹ).

Theo đó, Ánh Viên chiến thắng ở nội dung sở trường 400m cá nhân hỗn hợp nữ ở vị trí thứ nhất với thành tích 4 phút 44,94 giây. Sau đó, cô tiếp tục về nhất ở nội dung 200m tự do cá nhân nữ với thành tích 2 phút 00,51 giây. Còn tại nội dung 400m tự do nữ, Ánh Viên đoạt HCB sau 4 phút 16,45 giây.

Theo HLV Đặng Anh Tuấn, đây là giai đoạn Ánh Viên duy trì thể lực, chứ không phải điểm rơi phong độ, nên những thông số cô đạt được ở giải đấu vừa rồi chưa phải là thành tích tốt nhất của VĐV này.

Mục tiêu quan trọng nhất của Ánh Viên trong năm 2017 là bảo vệ thành công 8 HCV tại SEA Games 29 diễn ra vào tháng 8.