Ánh Viên không thành công ở giải "khởi động" cho Olympic 2016

ANTĐ - Sáng nay 15-4 (giờ Việt Nam), nữ VĐV bơi Nguyễn Thị Ánh Viên khởi đầu không được như ý tại Giải Arena Pro Swim Series đang diễn ra tại Mỹ, giải đấu được xem như màn khởi động cho các tay bơi trước thềm Olympic 2016.

Ở buổi thi đấu sáng nay, Ánh Viên đăng ký 2 nội dung sở trường và đồng thời cũng là những nội dung mà Ánh Viên sẽ thi đấu tại Olympic Brazil 2016 là 200m tự do và 400m hỗn hợp.

Tại vòng loại 200m tự do, Ánh Viên chỉ xếp hạng 25 tại vòng loại với thành tích 2 phút 2,25 giây. Thành tích này kém xa kỷ lục của chính Ánh Viên tại SEA Games 2015 ở Singapore là 1 phút 59,27 giây. Bước vào loạt bơi chung kết C nội dung này, Ánh Viên chỉ xếp hạng 7 với thời gian 2 phút 3,06 giây, kém hơn cả thành tích vòng loại 0,81 giây.

Ánh Viên không thành công ở giải "khởi động" cho Olympic 2016 ảnh 1

Ánh Viên thi đấu không thành công ở Arena Pro Swim Series 

Tại nội dung 400m hỗn hợp cá nhân diễn ra sau đó, Ánh Viên thi đấu khởi sắc hơn khi giành vị trí thứ 5 vòng loại với thời gian 4 phút 44,50 giây. Nhưng bước vào loạt bơi chung kết, VĐV của Việt Nam cũng chỉ có thể xếp hạng 4 chung cuộc, với thành tích 4 phút 44,02 giây, thua xa thành tích tốt nhất mà cô từng đạt được tại giải bơi lội vô địch thế giới 2015 tại Kazan và xếp hạng 29 thế giới - 4 phút 38,78 giây.

Giải Arena Pro Swim Series diễn ra tại thành phố Mesa, Mỹ, quy tụ nhiều ngôi sao bơi lội hàng đầu thế giới như Michael Phelps, Katinka Hosszu, Missy Franklin, Katie Ledecky, Ryan Lochte...

Dù thi đấu không thành công về mặt thành tích, tuy nhiên việc được cọ xát với các tay bơi hàng đầu thế giới và cũng là các đối thủ sẽ cạnh tranh trực tiếp tại Olympic 2016 là cơ hội tốt để Ánh Viên tích lũy, trước khi chính thức bước vào sân chơi thể thao lớn nhất hành tại, sẽ diễn ra tại Brazil mùa hè này.