Ánh Viên bị truất ngôi vô địch, Việt kiều Paul Nguyễn giành huy chương cho Việt Nam

ANTD.VN - Trong phần thi chung kết 200m bơi bướm nữ tối 21-8, nhà đương kim vô địch Nguyễn Thị Ánh Viên thi đấu thất bại khi chỉ xếp về đích thứ tư với thành tích 2 phút 16 giây 61.

Ở phần thi vòng loại 200m bơi bướm nữ vào sáng nay (21-8), Ánh Viên về thứ 2 với thông số 2 phút 15 giây 10, sau VĐV người Singapore, Jing Wen Quah (2 phút 14 giây 30). Đồng đội của cô là Lê Thị Mỹ Thảo cũng vượt qua vòng loại với thành tích 2 phút 15 giây 42, để cùng thi đấu chung kết tối nay.

Đây là nội dung thi đấu đầu tiên của Ánh Viên - người được kỳ vọng giành 10 HCV SEA Games 29, nên nhận được sự quan tâm đặc biệt. Càng đáng kỳ vọng hơn khi cô hiện là ĐKVĐ, từng phá kỷ lục đại hội 2 năm trước với thành tích 2 phút 11 giây 12.

Video: Ánh Viên bị truất ngôi trong phần thi chung kết 200m bướm nữ

Thế nhưng bất ngờ xảy ra ở đường bơi chung kết, ĐKVĐ Ánh Viên chỉ về đích thứ 4 với thông số 2 phút 16 giây 61. Thành tích này của cô kém cả phần thi vòng loại và kém xa thông số giúp cô giành HCV SEA Games 2015.

Trong khi Ánh Viên gây thất vọng thì đồng đội Mỹ Thảo bất ngờ giành HCB với thành tích 2 phút 14 giây 52. Người về nhất nội dung này là Jing Wen Quah của Singapore (2 phút 12 giây 03).

Điều đáng chú ý, VĐV đoạt HCV 200m bướm Quah Ting Wen (Singapore) chính là người đã để thua Ánh Viên ở nội dung này tại SEA Games 28. Thành tích khi đó của Quah Ting Wen là 2 phút 14,50 giây, đoạt HCB.

Ánh Viên chỉ xếp thứ 4 với thành tích kém cỏi, thua cả đồng đội Mỹ Thảo - HCB

Tại phần thi 50m ngửa nam diễn ra trước đó ít phút, VĐV Việt kiều Paul Nguyễn giành tấm HCĐ với thành tích 25 giây 82. VĐV Việt Nam khác là Duy Khôi về thứ 4 sau 25 giây 90. Người giành HCV là một VĐV của Singapore, Sudartawa với thành tích 25 giây 20.

Đây là tấm huy chương ý nghĩa với Paul Nguyễn trong lần đầu tiên khoác áo ĐT Việt Nam dự kỳ SEA Games đầu tiên.

Paul Nguyễn về thứ 3 nội dung 50m ngửa nam

Còn ở nội dung 400m tự do nam vừa kết thúc. VĐV 15 tuổi của Việt Nam, Nguyễn Hữu Kim Sơn xuất sắc về thứ ba với thành tích 3 phút 54 giây 20. Đây có thể xem là một thành tựu lớn của tài năng trẻ này khi lần đầu dự SEA Games. Thành tích của anh thậm chí đã phá kỷ lục quốc gia của Quý Phước.

VĐV chủ nhà Welson Wee Sheng Sim đoạt HCV, đồng thời lập luôn kỷ lục của SEA Games với thành tích 3 phút 50 giây 26. HCB thuộc về Prawira của Indonesia với 3 phút 54 giây 15.