Ai "ném đá giấu tay" khi tung đòn HLV Hữu Thắng tố VFF dối trá?

ANTD.VN - "Tôi không muốn bị lôi kéo vào cuộc đấu đá quyền lực nữa. Xin đừng mang thất bại của U22 Việt Nam để làm cớ phục vụ động cơ cá nhân", HLV Hữu Thắng mệt mỏi nói về vụ "bỗng dưng" lên báo chỉ trích lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Liên tiếp những phát ngôn gây sốc và cả đính chính sau đó được cho là phát ra từ HLV Hữu Thắng, được đăng tải trên nhiều tờ báo lớn khiến dư luận rơi vào "vòng xoáy thông tin, chẳng biết đường nào mà lần".

Song có một chi tiết được chính HLV Hữu Thắng chia sẻ với phóng viên, đó là bản thông ông thầy gốc Hà Tĩnh cũng không lường nổi sức "công phá" và tầm ảnh hưởng của những phát ngôn mình gây ra. Và khi có thời gian bình tâm suy xét lại sự việc, ông Thắng nhận ra: "Một vài người lợi dụng tôi để đấu đá quyền lực. Tôi chỉ nói về chuyên môn, không muốn bị lôi vào cuộc đấu đá chính trị nữa. Lúc này tôi rất mệt mỏi".

HLV Hữu Thắng: "Tôi không muốn bị lôi vào cuộc đấu đá chính trị nữa"

Phải thừa nhận rằng, vụ tố cáo mà HLV Hữu Thắng vừa là người "châm ngòi" lại vừa là nạn nhân đó, ít nhiều "đánh trúng" vào một bộ phận dư luận đang sẵn bực tức, hướng chỉ trích vào VFF sau khi nghe HLV Hữu Thắng tố cáo "bộ mặt" của một vài lãnh đạo Liên đoàn.

Phải chăng đó là mục đích của những người đứng sau vụ "kích động" này khi đào xới lại một sự kiện đã trôi qua một tuần - cuộc họp báo VFF chiều 12-9 !?

Kể từ sau thất bại AFF Cup 2016, dân trong nghề bắt đầu râm ran về việc có một nhóm người với đầy đủ thành phần từ doanh nhân, giới chuyên môn và cả một số nhà báo nuôi ý định "dựng cờ khởi nghĩa" với chiêu bài "chấn hưng bóng đá Việt Nam".

Nhóm này được cho là có cả một chiến dịch truyền thông, với những "đòn đánh" thẳng vào danh dự, uy tín một số quan chức VFF đương nhiệm để tạo hành lang cho một vài "người của mình" chiếm lợi thế tại Đại hội nhiệm kỳ VFF khóa VIII, sẽ diễn ra vào tháng 3-2018 tới.

Không thể phủ nhận bóng đá Việt Nam đang trì trệ so với đà thăng tiến của khu vực và thế giới, hiện thân là những thất bại ê chề từ U23 tới ĐTQG giải Đông Nam Á. Vì lẽ đó, cơ quan đầu não của nền bóng đá - VFF, cần sự thay đổi mang tính cách mạng.

Thế nhưng, thay vì đề ra những chiến lược cải tổ nền bóng đá đi lên để thuyết phục dư luận và các lá phiếu tại đại hội sắp tới, "phe chấn hưng" lại đi hạ bệ đối phương bằng những chiêu trò nơi hậu trường, trong đó có cả việc bất chấp danh dự của HLV 46 tuổi Nguyễn Hữu Thắng - người ít nhiều đã có đóng góp thiết thực cho V-League và ĐTQG - để phục vụ mục đích riêng.

Xin mượn lời một đồng nghiệp để khép lại bài viết này: "Bi kịch lớn nhất của sự phát triển là một sự tiêu cực này sẽ được thay thế bằng... một sự tiêu cực khác".

Làng bóng Việt "quay cuồng" với những phát ngôn sốc

Hai ngày qua, làng bóng Việt xôn xao bàn tán với đủ hỉ-nộ-ái-ố xoay quanh những thông tin HLV Nguyễn Hữu Thắng lên báo tố cáo VFF nói không đúng sự thật về cuộc họp báo ngày 12-9.

Rất nhiều phát biểu của ông Thắng, bao gồm cả những chỉ trích xâm phạm mạnh mẽ tới danh dự cá nhân một số liên đoàn. Điển hình như phát ngôn: "Lê Hoài Anh (Tổng thư ký VFF-pv) chỉ là cái máy truyền lệnh của Trần Quốc Tuấn (Phó Chủ tịch thường trực VFF). Với chú Nguyễn Sỹ Hiển (Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia), bao nhiêu năm chú chỉ biết ngồi đó để hưởng các chế độ và Trần Quốc Tuấn nói đi là đi, đứng là đứng" (trích bài "Sự thật gây sốc về cuộc họp báo của VFF", đăng trên báo Người lao động ngày 18-9).

Ai "ném đá giấu tay" khi tung đòn HLV Hữu Thắng tố VFF dối trá? ảnh 2

HLV Hữu Thắng gây "bão" bởi nhiều phát ngôn gây sốc xuất hiện trên mặt báo

Hay như việc ông Nguyễn Hữu Thắng cho rằng VFF vô lương tâm, thiếu trung thực khi ở buổi họp báo vắng mặt mình thì nói rằng đã tích cực hỗ trợ chuyên môn trong khi sự thật là: "Hai năm qua, VFF không góp ý gì với tôi" - Báo Tuổi trẻ dẫn lời.

Phát ngôn này ngay sau đó được ông Thắng đính chính trên một tờ báo khác, rằng: "Thực tế là chúng tôi cũng có một số cuộc họp bàn, chứ nói hoàn toàn không có gì là không đúng. Nhưng tôi chỉ buồn vì ban đầu khi đội thắng, người ta trên tivi khen ngợi đội hết lời. Nhưng đến lúc thua thì chê bai, phê bình như vậy, dù trước đó không có ý kiến gì".

Liên tiếp những phát ngôn sốc từ phía HLV Hữu Thắng đã tạo nên những cuộc tranh luận, chỉ trích trên khắp các diễn đàn mạng thể thao mấy ngày qua.