Ai làm đội trưởng U23 Việt Nam dưới thời ông Park Hang-seo?

ANTD.VN - Sau 5 ngày tập luyện, U23 Việt Nam vẫn chưa chốt ban cán sự vì còn chờ danh sách rút gọn. Một số ứng viên đội trưởng được nhắc tên như Bùi Tiến Dũng (Viettel), Xuân Trường, Công Phượng (HAGL), Duy Mạnh (Hà Nội)...

Chiều 5-12, U23 Việt Nam tiếp tục có buổi tập trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế M-150 Cup 2017 tổ chức tại Thái Lan từ 9-12 tới.

Theo kế hoạch, ngày mai (6-12), thầy trò HLV Park Hang-seo có buổi tập cuối tại Hà Nội từ 10-11h30 trước khi lên đường sang Thái Lan dự giải vào 9h5 ngày 7-12.

Trước giờ đá giải, tấm băng đội trưởng của đội bóng luôn được quan tâm đặc biệt bởi đây được ví như thủ lĩnh, chỗ dựa tinh thần lẫn chuyên môn của toàn đội.

Bùi Tiến Dũng đeo băng đội trưởng tại SEA Games vừa qua

Vài ứng viên được nhắc tên như Bùi Tiến Dũng (Viettel), Xuân Trường, Công Phượng (HAGL), Duy Mạnh (Hà Nội)... Tuy nhiên thời điểm hiện tại vẫn chưa rõ ai sẽ được HLV Park Hang-seo tín nhiệm. Một cán bộ Phòng truyền thông LĐBĐ Việt Nam cho biết, phải tới khi sang Thái Lan - thời điểm chốt danh sách rút gọn xuống còn 23 tuyển thủ, toàn đội mới tiến hành bầu đội trưởng, đội phó.

Ở lần tập trung này, HLV Park Hang-seo triệu tập tới 35 tuyển thủ, tuy nhiên suốt 5 ngày vừa qua, chưa buổi tập nào ông thầy người Hàn có đủ quân số bởi "bão" chấn thương. Trong số này, tiền đạo Tiến Linh (CLB Bình Dương) đã bị trả về sau thời gian ngắn ngủi tập luyện cùng đội và bị lật cổ chân. Ngoài ra, Minh Long hay Tuấn Anh cũng được dự báo khó đủ sức khỏe dự giải đấu diễn ra sau đây ít ngày.

Công Phượng (10) hay Xuân Trường (6) cũng được đề cử cho tấm băng đội trưởng

Ở SEA Games 29 vừa qua, trung vệ Bùi Tiến Dũng (Viettel) là người được tín nhiệm đeo băng đội trưởng, nhưng đó là dưới thời cựu HLV Nguyễn Hữu Thắng. 

Còn trên ĐTQG, HLV Park Hang-seo từng trao băng đội trưởng cho Nguyễn Văn Quyết (CLB Hà Nội), đội phó là Đinh Thanh Trung (CLB Quảng Nam) và Lương Xuân Trường (CLB Gangwon - Hàn Quốc) khi ĐT Việt Nam gặp ĐT Afghanistan tại vòng loại Asian Cup 2019. Đây là trận đấu ra mắt và cũng là trận duy nhất cho tới thời điểm này HLV Park Hang-seo trực tiếp cầm quân từ ngày nhậm chức.