Á quân THPT Nguyễn Thị Minh Khai quyết tâm đổi màu huy chương

ANTD.VN - Nhiều tháng trước khi bước vào mùa giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ VXII năm 2017, nhà á quân THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã ráo riết tuyển quân, tích cực tập luyện để hướng tới mục tiêu cao nhất.

THPT Nguyễn Thị Minh Khai là một trong số ít những đội bóng từng hơn một lần bước lên ngôi vị cao nhất tại giải bóng đá học sinh do Báo ANTĐ tổ chức. Đội bóng tới từ ngôi trường mang tên nữ chiến sĩ cách mạng này đã vô địch 2 lần, vào các năm 2011 và 2013.

Các cầu thủ THPT Nguyễn Thị Minh Khai tích cực luyện tập trước mùa giải mới (Ảnh: Thuần Thư)

Ở mùa giải năm ngoái, THPT Nguyễn Thị Minh Khai vào chung kết cùng THPT Trần Quốc Tuấn, nhưng họ đã kém may mắn hơn và không thể lần thứ 3 bước lên ngôi vị cao nhất.

Năm nay, giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVII 2017 Cúp Number 1 Active sẽ được khởi động bằng lễ bốc thăm chia bảng vào ngày 16-10 tới. Tính đến thời điểm này, đã có hơn 50 đội đăng ký tham dự. Con số này được dự báo có thể phá kỷ lục 63 đội ở mùa giải năm ngoái. Tuy nhiên, đó không phải là thách thức với nhà Á quân THPT Nguyễn Thị Minh Khai.

Sức mạnh của nhà Á quân vẫn dựa trên yếu tố tập thể (Ảnh: Thuần Thư)

Theo chia sẻ của HLV Mạnh Hà, đội tuyển của trường đã được sàng lọc từ trong nhiều tháng, từ những gương mặt xuất sắc nhất của các lớp vốn tham dự giải nội bộ. Đây là tập hợp của những cầu thủ lớp 12 trưởng thành sau khi tham dự mùa giải năm ngoái, và một số cầu thủ được đôn lên từ lớp 10 và 11.

HLV Mạnh Hà tiết lộ, dù không có những gương mặt nổi bật như Hồ Trọng Thế (vua phá lưới mùa năm ngoái với 10 bàn) do lứa này đã tốt nghiệp, nhưng sức mạnh của THPT Nguyễn Thị Minh Khai vẫn nằm ở sự gắn kết của tập thể. Đây là yếu tố từng giúp họ đăng quang 2 lần vào các năm 2011 và 2013.

Khi được hỏi về mục tiêu tại giải năm nay, HLV Mạnh Hà cho biết: "Tất nhiên khi đã vào sân thi đấu, chúng tôi hay đội bóng nào cũng vậy, cũng muốn chiến thắng và có được kết quả cao nhất. Tôi luôn dặn dò học sinh của mình phải thi đấu nỗ lực hết mình, tôn trọng đối thủ và tôn trọng cuộc chơi để giành chiến thắng. Mục tiêu của chúng tôi là vào chung kết và sẽ đổi màu huy chương".