20h ngày 29-7, U22 Việt Nam gặp Các ngôi sao K-League: Phượng ơi, "cháy" lên!

ANTD.VN - Niềm hy vọng số 1 trên hàng công của U22 Việt Nam - Nguyễn Công Phượng đang có phong độ rất cao trước thềm SEA Games 29. Và người ta mong rằng tiền đạo xứ Nghệ sẽ tiếp tục tỏa sáng trong trận đấu với những ngôi sao bậc nhất Hàn Quốc vào tối nay trên sân Mỹ Đình.

HLV Hữu Thắng có lẽ đang khá hài lòng vì ở thời điểm quan trọng nhất trong năm, tiền đạo số 1 trong tay ông là Công Phượng đang biết cách vượt lên sức ép để tỏa sáng.

Trong cả 3 cuộc đọ sức với Timor Leste, Macau (TQ) và Hàn Quốc ở vòng loại U23 châu Á 2018, Công Phượng đều ghi bàn. Trong đó bàn thắng vào lưới Hàn Quốc gần như mang tính quyết định đến tấm vé dự VCK U23 châu Á vào năm sau. Thống kê cho thấy, đây là chuỗi thành tích tốt nhất của Công Phượng khi khoác lên mình màu áo quốc gia.

Công Phượng được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng trong màu áo U22 Việt Nam (Ảnh: Vũ Vy)

Xóa tan mọi nghi ngờ, Công Phượng đang dần khẳng định vị thế của mình dưới thời HLV Hữu Thắng. Và tối nay, trước những ngôi sao ưu tú nhất đến từ giải đấu hàng đầu châu lục là K-League, người ta rất mong chờ Công Phượng sẽ tiếp tục để lại dấu ấn.

Đội khách, trên lý thuyết sẽ là "quân xanh" cực kỳ chất lượng. Điểm qua thôi cũng thấy những gương mặt này có thể được coi như một đội tuyển Hàn Quốc thu nhỏ. Đó là Lee Keun-ho với 77 trận khoác áo ĐT Hàn Quốc và cũng là đồng đội của Xuân Trường ở Gangwon FC.

Ngoài ra, còn có Yang Dong-hyun (Pohang Steelers) dẫn đầu danh sách ghi bàn tại K-League Classic 2017 với 11 bàn/15 trận; là Kim Shin-wook (Jeonbuk Hyundai Motors) đã ghi 108 bàn/282 trận hay Kim Jin-su (Jeonbuk Hyundai Motors) từng đá 2 mùa tại Bundesliga dưới màu áo đội bóng Đức Hoffenheim...

Với tính chất của một trận giao hữu, chắc chắn U22 Việt Nam sẽ chơi đôi công với đối thủ này. Và người hâm mộ có thể tin vào một màn trình diễn duy mỹ và bắt mắt của cả hai đội.

Sau trận đấu này, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn, trước khi bay thẳng sang Malaysia dự vòng bảng SEA Games 29. Điều đó có nghĩa, đây cũng sẽ là màn chia tay khán giả tại Việt Nam của đội U22, trước khi họ sẽ "vắng mặt" trong nhiều tuần để bước vào cuộc chinh phục tấm HCV.

Vậy nên, chẳng có lý do gì để các học trò của HLV Hữu Thắng không đá một trận thật tưng bừng để cống hiến. Ở đó, Công Phượng đang gánh trên vai trọng trách tiếp tục tỏa sáng để người hâm mộ có thể trọn vẹn đặt niềm tin vào anh và các đồng đội.