Xung đột Syria bùng phát mạnh ở Homs, "thách thức" thỏa thuận Nga

ANTD.VN -Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR) mới đây cho biết, trong đêm 3-8, các bên xung đột tại Syria đã liên tục nổ súng và bắn rocket vào nhau ở phía bắc thành phố Homs.

Xung đột Syria bùng phát mạnh ở Homs, "thách thức" thỏa thuận Nga ảnh 1

Thành phố Homs, Syria, bị chiến tranh tàn phá nặng nề

Theo SOHR, hoạt động trên xảy ra, chỉ vài giờ sau khi một thỏa thuận ngừng bắn do Nga hậu thuẫn có hiệu lực.

Theo đó, Bộ Quốc phòng Nga và phe đối lập ở Syria hôm 3-8 đã nhất trí thiết lập một khu vực "giảm leo thang" ở vùng nông thôn phía bắc thành phố Homs - khu vực hiện do lực lượng nổi dậy kiểm soát.

Nhưng chỉ sau vài giờ đầu bình lặng, quân nổi dậy và lực lượng chính phủ cùng các đồng minh tiếp tục tấn công nhắm mục tiêu vào lãnh thổ của nhau.

SOHR cho biết, đến nay vẫn chưa nhận được báo cáo về thương vong.

Theo báo cáo của SOHR hôm 4-8 , khoảng 70 quả tên lửa đã rơi chỉ trong 24 giờ tại đây, đánh dấu vụ đánh bom nặng nề nhất, kể từ khi thoả thuận về vùng giảm leo thang được tuyên bố.

Ngoài ra, một vụ bắn rocket hạng nặng cũng đã phá hỏng một thỏa thuận tương tự ở phía đông thủ đô Damascus.

Trước đó, thỏa thuận ngừng bắn do Nga hậu thuẫn về một khu vực giảm leo thang tương tự đã được tiến hành vào tháng 7, tại khu vực Đông Ghouta - gần phía đông Damascus.

Dù bạo lực đã giảm, song, một số cuộc không kích, tên lửa và nổ súng vào nhau vẫn diễn ra ở Đông Ghouta.

Theo SOHR, kể từ khi lệnh ngừng bắn được tuyên bố ở Đông Ghouta vào ngày 22-7, tổ chức này ghi nhận ít nhất 25 dân thường tử vong, trong đó có 7 trẻ em, và hàng chục người bị thương.

Nga cho biết họ đã triển khai lực lượng quân cảnh tới đây để cố gắng bảo đảm thoả thuận giảm leo thang được thực thi.

Cuộc xung đột đẫm máu kéo dài đã hơn 6 năm qua tại quốc gia Trung Đông này vẫn chưa nhìn thấy hồi kết.