Washington bác tin chuyển vũ khí cho phiến quân Syria qua các căn cứ Mỹ ở Đức

ANTD.VN -Sputnik ngày 14-9 dẫn lời người phát ngôn Lầu Năm Góc Michelle Baldanza khẳng định, Mỹ không sử dụng căn cứ quân sự của mình ở Đức để vận chuyển vũ khí cho lực lượng đối lập ở Syria.

Washington bác tin chuyển vũ khí cho phiến quân Syria qua các căn cứ Mỹ ở Đức ảnh 1

Căn cứ không quân Ramstein của Mỹ ở Đức

Khi được yêu cầu bình luận về các báo cáo nói rằng, Washington đã chuyển vũ khí cho phiến quân ở Syria qua các căn cứ cquân sự ủa Mỹ ở Đức, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Michelle Baldanza khẳng định: "Bộ Quốc phòng Mỹ không giữ hay chuyển vũ khí, đạn dược, cho lực lượng đối lập Syria thông qua căn cứ quân sự của Mỹ ở Đức. Washington đã, đang và sẽ tiếp tục tuân thủ tất cả các luật pháp của Berlin".

Bà Baldanza đồng thời chỉ rõ, việc giao vũ khí cho các lực lượng đối lập Syria đã được thực hiện theo đúng các quy tắc của Bộ Quốc phòng và các hợp đồng tồn tại.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết thêm, Mỹ liên tục phối hợp với Bộ Ngoại giao và NATO cũng như các đối tác châu Âu, và các nước châu Âu nằm ngoài khối về nhiều vấn đề lợi ích và quan tâm chung, trong đó có hoạt động bán vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự.

Trước đó, hôm 13-9, các phương tiện truyền thông Đức cáo buộc Lầu Năm Góc đang sử dụng Ramstein - căn cứ không quân của họ ở phía tây nam nước Đức, để cung cấp thiết bị quân sự cho Syria mà không có sự cho phép của Berlin.

Được biết, căn cứ không quân Rammstein của Mỹ ở Đức, với phạm vi và quy mô đáng kinh ngạc, là một trong những cơ sở quân sự quan trọng và hoành tráng của Mỹ. Hiện căn cứ này có khoảng 15.000 binh sĩ và 30.000 chuyên gia dân sự.