Vụ phóng tên lửa thất bại vẫn cho thấy "tinh thần Triều Tiên"?

ANTD.VN - Mặc dù vụ phóng tên lửa đạn đạo sau lễ duyệt binh hoành tráng vào ngày 15-4 đã thất bại, Triều Tiên vẫn được đánh giá là đã thể hiện rõ “tinh thần” không run sợ trước áp lực từ phía Mỹ và các đồng minh.

Triều Tiên phô diễn sức mạnh quân sự đáng nể trong mỗi lần tổ chức duyệt binh

Ý kiến trên được chuyên gia quân sự - quốc phòng của Nga, ông Igor Igor Korotchenko, nhận định sau các sự kiện nóng gần đây trên bán đảo Triều Tiên. Ông Korotchenko cũng là lãnh đạo tạp chí quốc phòng của Nga.

Theo quan điểm của ông Korotchenko, trước buổi lễ duyệt binh ngày 15-4 và vụ phóng tên lửa, Triều Tiên đã đứng trước sức ép rất lớn từ phía Mỹ và các đồng minh.

Chẳng hạn như Mỹ đã gây được “tiếng vang” khi phóng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào lãnh thổ Syria, bất chấp Nga vẫn đang ủng hộ hết mực cho đồng minh này. Và Mỹ cũng lập tức điều tàu sân bay tới bán đảo Triều Tiên như một lời răn đe sẵn sàng trừng phạt chính quyền Bình Nhưỡng nếu vi phạm các lệnh cấm. Bên cạnh đó, đồng minh Trung Quốc của Triều Tiên gần đây lại có mối quan hệ khá “nồng ấm” với Mỹ.

“Tuy nhiên, Triều Tiên vẫn duyệt binh rầm rộ và phóng tên lửa, chứng tỏ họ không hề e ngại trước áp lực từ phía Mỹ. Bình Nhưỡng vẫn đang thể hiện rằng nước này luôn sẵn sàng bảo vệ chủ quyền của họ”, chuyên gia Korotchenko nhận định.

Đặc biệt, vị chuyên gia trên nhấn mạnh rằng buổi lễ duyệt binh vừa qua còn cho thấy Triều Tiên đang có kho vũ khí tên lửa rất đáng sợ, với khả năng “vươn ngòi” tấn công sang các quốc gia láng giềng là đồng minh của Mỹ.