Vì sao Tổng thống Putin để Bộ trưởng Quốc phòng tham gia công tác ngoại giao?

ANTD.VN - Từ Damacus đến Doha, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã xuất hiện ở những nơi, vị trí từng được coi là nhiệm vụ riêng của các quan chức ngoại giao.

Trong nhiều tháng qua, đã rất nhiều lần Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu được nhìn mặc quân phục và tọa đàm với Tổng thống Syria Bashar al-Assad ở Damascus hay gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở Jerusalem, cùng với đó là nói chuyện với Quốc vương Qatar ở Doha.

Thậm chí ngay cả khi Tổng thống Sudan Omar al-Bashir đến Moscow, ông Shoigu cũng cùng Tổng thống Nga đón tiếp nhà lãnh đạo này chứ không phải Ngoại trưởng Sergei Lavrov. 

Đây là điều cực kì gây bất ngờ do những công việc này vốn nên thuộc về bộ ngoại giao. Nga cũng được biết đến là quốc gia có những tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong vấn đề này, tức là Bộ trưởng Ngoại giao Nga sẽ thường xuyên tiếp đón hay làm việc với các người đồng cấp nước ngoài.

Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu nắm cả những vai trò ngoại giao tại Nga

Quân đội Nga đã góp phần mang lại chiến thắng lớn cho Moscow trong những năm qua, như sự sáp nhập bán đảo Crimea hay sự thay đổi cục diện hoàn toàn đối với nội chiến Syria.

Theo nhiều chuyên gia quốc tế, sự xuất hiện của đại diện quân đội trong các vấn đề ngoại giao sẽ khiến chính sách đối ngoại của Nga có phần cứng rắn hơn, tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc nhiều rủi ro sẽ có thể ập đến.

Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu được cho là người trung thành tuyệt đối với Tổng thống Putin, đồng thời được coi là người có thể lên nắm quyền tại Nga nếu ông Putin kết thúc nhiệm kì thứ 4.

Ông Shoigu hiện không tham gia bất kì đảng phái chính trị nào nhưng lại được quần chúng Nga bình chọn là một trong 5 người có thể trở thành Tổng thống Nga trong tương lai với tỉ lệ người ủng hộ đứng thứ 2 sau Tổng thống Putin.