Vì sao Tổng thống Philippines hủy chuyến thăm Nhật Bản?

ANTD.VN - Sau nhiều ngày cân nhắc, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã chính thức hủy chuyến thăm Nhật Bản vào tháng tới, trong bối cảnh giao tranh ác liệt tại thành phố Marawi trên đảo Mindanao, miền Nam Philippines. 

Binh sĩ quân đội Philippines được triển khai tới Marawi

Trong một tuyên bố được phát đi vào tối 30-5, Ngoại trưởng Alan Peter Cayetano cho biết, chuyến thăm dự kiến vào tuần tới sẽ được dời sang một thời điểm thích hợp hơn.

“Do những vấn đề phát sinh gần đây tại thành phố Marawi và Mindanao, Tổng thống cần đích thân giám sát tình hình để đảm bảo an toàn và an ninh cho người dân của chúng tôi”, ông Cayetano nói và cho biết thêm, chuyến thăm sẽ được sắp xếp lại sau khi tình hình an ninh ở Mindanao ổn định.

Trước đó, Tổng thống Duterte đã được mời đến Tokyo làm diễn giả tại Hội nghị quốc tế về Tương lai châu Á lần thứ 23 vào ngày 5 và 6-6.

Ông Duterte đã rút ngắn chuyến thăm Nga và trở về Philippines hồi tuần trước để giải quyết cuộc khủng hoảng sau khi xảy ra giao tranh giữa các lực lượng chính phủ và nhóm phiến quân Maute ở thành phố Marawi.

Quân đội Philippines cho biết, giao tranh dữ dội tại khu vực này đã làm 104 người chết, trong đó có 19 dân thường.