Vì sao Tổng thống Donald Trump tặng lương cho quỹ từ thiện?

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump không được phép từ chối nhận lương mà sẽ hiến tiền lương cho quỹ từ thiện vào cuối năm nay. Điều này bắt nguồn từ tiền lệ trong lịch sử nước Mỹ khi ông Trump không phải là Tổng thống Mỹ đầu tiên từ chối nhận lương của Chính phủ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dù không muốn nhận lương nhưng cũng không thể từ chối

“Ý định lúc này của Tổng thống là tặng tiền lương vào cuối năm nay”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer khẳng định trong cuộc họp ngày 13-3 khi báo giới hỏi về việc ông Donald Trump có nhận lương hay không và có ý định tặng cho Bộ Ngân khố hoặc làm từ thiện như ông đã hứa hay không.

Theo NBC News, ông Sean Spicer còn tiết lộ điều thú vị là các phóng viên sẽ có quyền chọn một tổ chức từ thiện để Tổng thống thực hiện điều này. Luật Liên bang Mỹ quy định mức lương hàng năm của Tổng thống Mỹ vào khoảng 400.000 USD/năm và được trả theo tháng. Mỗi tháng, tân Tổng thống sẽ nhận khoảng 33.333 USD. Tính tới thời điểm hiện tại, Tổng thống Donald Trump đã được nhận tháng lương Tổng thống đầu tiên vào ngày 20-2. Đến ngày 20-3, ông sẽ được nhận tiếp khoản tiền lương tháng thứ hai. 

 Đáng chú ý, trong thời gian tranh cử Tổng thống hồi năm 2016, ông Donald Trump đã tuyên bố sẽ chỉ nhận mức lương mang tính tượng trưng là 1 USD. “Theo luật, tôi nghĩ tôi phải nhận 1 USD. Do đó, tôi chỉ nhận 1 USD một năm”, ông Trump từng nói. Tuy nhiên, ông Trump không phải là người đầu tiên từ chối nhận lương.

Năm 1789, trong diễn văn phát biểu ngày nhậm chức Tổng thống Mỹ, ông George Washington đã tuyên bố không nhận lương. “Việc tôi cần làm là phụng sự cho lợi ích của toàn nước Mỹ, chứ không phải là chi tiêu cá nhân”, Tổng thống Washington phát biểu tại lễ nhận chức. 

 Mặc dù vậy, chủ đề từ chối nhận lương khi đó đã dẫn đến cuộc tranh luận căng thẳng giữa các nghị sĩ. Nhiều ý kiến cho rằng dù Tổng thống Washington yêu nước và sẵn sàng không nhận lương song điều này là trái với Hiến pháp vì Hiến pháp đòi hỏi quan chức phải nhận một khoản thù lao. Quốc hội Mỹ lúc đó quyết định rằng Tổng thống Washington sẽ được trả lương 25.000 USD/năm, tương đương 644.000 USD ngày nay. Theo ktnv.com, sau ông Washington, Tổng thống John F. Kennedy và Herbet Hoover đều hiến lương cho các tổ chức từ thiện, trong đó ông Hoover sử dụng một phần tiền lương để tặng thêm cho nhân viên của mình. 

Về việc này, học giả David P. Currie lý giải trên chương trình của MSNBC, Hiến pháp Mỹ quy định lương Tổng thống “không phải để bảo vệ lợi ích cho Tổng thống”. Các nhà lập quốc muốn Tổng thống được trả lương hậu hĩnh để bảo đảm rằng những người không giàu có thể điều hành đất nước mà không vướng vào chuyện nhận hối lộ và tham nhũng.

 Riêng với Tổng thống đương nhiệm Donald Trump, báo chí Mỹ không chỉ quan tâm đến chuyện ông dùng tiền lương làm gì mà còn “soi” thu nhập của ông. Lý do là trong thời gian vận động tranh cử, ứng viên Donald Trump đã từ chối công bố báo cáo tài chính cá nhân, điều mà nhiều ứng viên Tổng thống khác ở Mỹ vẫn làm hàng chục năm qua. Ngày 14-3, Nhà Trắng đã thông báo công khai rằng, Tổng thống Donald Trump có mức thu nhập hơn 150 triệu USD vào năm 2005 và trả 38 triệu USD thuế thu nhập trong năm này.