Ukraine dọa 'kiện toàn diện' Nga lên Tòa Trọng tài Quốc tế

ANTD.VN - Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin vừa tuyên bố rằng, từ nay cho tới hết tuần, chính phủ nước này sẽ gửi đơn kiện Nga lên Tòa Trọng tài Quốc tế. Đặc biệt, đây sẽ là đơn kiện “toàn diện” đối với láng giềng Nga.

Ngoại trưởng Ukraine Klimkin tuyên bố sẽ kiện Nga "toàn diện"

Trong bài phát biểu trên truyền hình Ukraine, ông Klimkin cho hay, đơn kiện mới sẽ liên quan tới Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, và “kiện toàn diện” Nga, vì sẽ đề cập tới tổn hại của Ukraine trong các lĩnh vực biển, an ninh sinh thái và di sản văn hóa.

Trước đó, Kiev đã gửi tới 4 đơn kiện Moscow lên Tòa án châu Âu về nhân quyền, vì những tổn thất lợi ích mà Ukraine phải chịu do Nga can thiệp và “chiếm đoạt” bán đảo Crimea cũng như khu vực Donbasss.

Hiện nay, mối quan hệ "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu được cải thiện. Trong khi Ukraine liên tiếp đâm đơn kiện vì cho rằng bị tổn thất quyền lợi, Nga cũng dọa kiện đối thủ với lý do nước láng giềng không thanh toán đầy đủ tiền mua năng lượng, và đặc biệt còn "gây khó dễ" với vùng lãnh thổ Crimea đã thuộc về Nga.