Tử hình 4 kẻ hiếp dâm nữ sinh y khoa tại Ấn Độ

ANTĐ - Bốn bị cáo phạm tội hãm hiếp nữ sinh viên y khoa trên xe buýt ở New Delhi hồi tháng 12 năm ngoái đã bị tuyên án tử hình ngày 13-9. Nữ sinh viên này sau đó đã qua đời tại bệnh viện vì bị thương quá nặng do bị hãm hiếp, đánh đập và bị ném ra khỏi xe buýt.

Người dân biểu tình yêu cầu công lý được thực thi

Toàn bộ phòng xử án đã đồng loạt vỗ tay khi Thẩm phán Yogesh Khanna công bố bản án đối với các bị cáo. Các bị cáo bật khóc sau khi nghe phán quyết. Trong phiên tòa vị thẩm phán nói rằng đây là vụ án “hiếm có nhất trong những vụ án hiếm có” và tòa án quyết định án cao nhất cho 4 bị cáo. Ông Khanna tuyên bố: “Khi những vụ tấn công nhằm vào phụ nữ ngày càng gia tăng, chúng ta không thể làm ngơ trước hành động khủng khiếp này”. Gia đình nạn nhân cũng tỏ ra hài lòng trước phán quyết của tòa án vì họ cho rằng cuối cùng công lý cũng đã được thực thi.