Trung Quốc truy tố một người Nhật tội làm gián điệp

ANTD.VN - Một trong số 4 người Nhật Bản bị bắt tại Trung Quốc vì nghi có liên quan tới các hành động gián điệp, đã bị truy tố. 

Trung Quốc tăng cường giám sát kể từ khi luật chống gián điệp mới có hiệu lực 

Các nguồn tin cho hay, người đàn ông này ở độ tuổi 50 bị bắt tại tỉnh Liêu Ninh, gần biên giới Trung Quốc - Triều Tiên. Ông này là người thứ 3 bị truy tố trong số 4 người bị bắt.

Từ tháng 5 năm ngoái tới đầu năm nay, các cơ quan điều tra của Trung Quốc đã lần lượt bắt giữ 4 người Nhật Bản tại Bắc Kinh, Thượng Hải, tỉnh Chiết Giang và Liêu Ninh. 2 người bị bắt tại Thượng Hải và Chiết Giang đã bị truy tố.

Trung Quốc đang tăng cường giám sát các hoạt động của người nước ngoài kể từ khi luật chống gián điệp mới có hiệu lực từ tháng 11-2014.

Các cơ quan điều tra của Trung Quốc cũng bắt giữ một người Nhật Bản khác hồi tháng trước. Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó nói rằng người này là một quan chức cao cấp của tổ chức giao lưu giữa hai nước, có trụ sở đặt tại Tokyo, hiện đang bị điều tra vì tình nghi có hoạt động làm phương hại tới an ninh của Trung Quốc.