Trung Quốc tạm ngừng buôn bán gia cầm sống do dịch cúm

ANTD.VN - Sự bùng phát của virus cúm gia cầm gây chết người ở tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc đã buộc cơ quan chức năng áp đặt lệnh cấm tạm thời đối với việc buôn bán gia cầm sống ở một số thành phố, hãng thông tấn Tân Hoa xã đưa tin. 

Tiêu hủy gia cầm nhiễm bệnh nhằm ngăn chặn virus cúm lan rộng 

Trung tâm Phòng chống và kiểm soát dịch bệnh tỉnh Hồ Nam ngày 7-2 cho biết, năm người đã thiệt mạng ở tỉnh này do chủng virus cúm gia cầm H7N9 kể từ đầu năm, và 20 người khác đã bị nhiễm bệnh.

Các chợ gia cầm sống vẫn còn phổ biến ở các thị trấn nhỏ và thành phố trên khắp Trung Quốc, mặc dù hầu hết các thành phố lớn không còn cho phép buôn bán gia cầm sống kể từ ca nhiễm cúm gia cầm đầu tiên ở người vào năm 2013.

Hơn 100 trường hợp mới nhiễm virus H7N9 đã được báo cáo ở Trung Quốc kể từ cuối năm ngoái.

Các chuyên gia cảnh báo, bệnh này có khả năng tiếp tục lan rộng. Được biết, Trung Quốc là nước tiêu thụ gia cầm lớn thứ hai trên thế giới.