Trung Quốc ngăn đại diện Đài Loan dự lễ nhậm chức của ông Trump

ANTD.VN - Trung Quốc vừa kêu gọi Mỹ ngăn đoàn đại diện Đài Loan đến dự lễ nhậm chức của ông Donald Trump vào ngày 20-1 tới, cùng nhấn mạnh đến sự quan ngại việc tân Tổng thống Mỹ sẽ thay đổi mối quan hệ giữa Bắc Kinh, Đài Bắc và Washington.

“Chúng tôi một lần nữa kêu gọi phía Mỹ không cho phép Đài Loan được gửi đại diện đến dự lễ nhậm chức của tân tổng thống, cũng như tránh mọi liên hệ chính thức nào với phía Taipei. Chúng tôi cũng phản đối mọi quan chức trong chính quyền Đài Loan tác động vào mối quan hệ Mỹ - Trung Quốc ở bất kì hình thức nào”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh cho biết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh

Đoàn đại diện Đài Loan, dẫn đầu bởi cựu lãnh đạo đảng cầm quyền, Yu Shyi-kun vừa rời vùng lãnh thổ này để đến Mỹ tham dự lễ nhậm chức vào hôm 18-1. Ngoài việc tham dự sự kiện này, đoàn quan chức Đài Loan cũng sẽ có các buổi tọa đàm với nhiều chính khách và học giả tại Mỹ.

Ông Trump đã khiến Bắc Kinh bực tức sau khi tuyên bố có thể thay đổi chính sách “Một Trung Quốc”. Theo chính sách “Một Trung Quốc” được Mỹ thực hiện từ năm 1979, Washington không đặt mối quan hệ chính thức với Taipei do Trung Quốc coi đây là một vùng lãnh thổ li khai cần thống nhất, tuy nhiên, trên thực tế, Đài Loan và Mỹ vẫn có sự hợp tác ở nhiều lĩnh vực mà không hề qua Trung Quốc.