Trung Quốc mở cửa trở lại cầu kính cao nhất thế giới

ANTD.VN - Một tháng sau khi đột ngột đóng cửa vì quá nhiều người muốn đi qua, cây cầu kính dài và cao nhất thế giới chính thức mở cửa trở lại ở Trương Gia Giới vào ngày 30-9, đúng thời điểm Tuần lễ vàng, tuần lễ kỷ niệm Quốc khánh ở Trung Quốc. 

Rất đông du khách tới tham quan cầu kính cao nhất thế giới

Tân Hoa xã cho hay, các quan chức và công nhân cầu đường đã mất cả tháng Chín để “đại tu an toàn” một cách toàn diện cho cây cầu. Ban quản lý đã lắp đặt một “hệ thống giám sát thông minh” để giúp kiểm soát lưu lượng du khách ở lối vào và lối ra.

Cây cầu kính này bắc qua hai đỉnh núi ở Công viên quốc gia Trương Gia Giới, có chiều dài 430m và nằm ở độ cao 300m so với mặt đất. Sau nhiều lần trì hoãn, nó được mở cửa vào ngày 20-8 vừa qua, nhưng chỉ chưa đầy hai tuần sau, cây cầu này đã bị đóng cửa.

Ước tính mỗi ngày khoảng 8.000 du khách được lên cầu. Tuy nhiên, nhiều người đã xếp hàng thâu đêm để được là những du khách đầu tiên vào điểm tham quan độc đáo này.

Nhưng bắt đầu từ ngày 30-9, du khách có đặt vé trực tuyến, sau đó quẹt thẻ căn cước ở lối vào cây cầu.