Trung Quốc không cho phép chiến tranh xảy ra trên bán đảo Triều Tiên

ANTD.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa lên tiếng khẳng định rằng, chiến tranh không được phép xảy ra trên bán đảo Triều Tiên và mọi vấn đề nên được giải quyết qua đối thoại.

“Vấn đề trên bán đảo Triều Tiên phải kết thúc qua đối thoại và chiến tranh không được phép xảy ra. Trung Quốc sẽ giúp đỡ Triều Tiên và Hàn Quốc cải thiển quan hệ song phương”, truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn lời ông Tập Cận Bình khi đón tiếp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Bắc Kinh vào hôm 13-12.

Tuyên bố của ông Tập Cận Bình được đưa ra vào thời điểm căng thẳng leo thang trong khu vực khi Triều Tiên liên tiếp thử tên lửa và hạt nhân trong thời gian gần đây.

Lãnh đạo Trung Quốc và Hàn Quốc tỏ ra thân thiện khi gặp mặt nhau

Ngoài ra, việc Hàn Quốc đồng ý cho Mỹ triển khai hệ thống tên lửa phòng không tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại nước này đã khiến quan hệ giữa Bắc Kinh và Seoul căng thẳng trong suốt một năm qua. Mặc dù không đưa ra các biện pháp răn đe trực tiếp về vấn đề này, nhưng Bắc Kinh được cho là đã ngầm thực hiện các hành động trả đũa kinh tế nhằm vào nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc.

Khi gặp mặt Tổng thống Moon, ông Tập Cận Bình vẫn nhấn mạnh đến quan điểm của Bắc Kinh trong việc phải đối hệ thống THAAD của Mỹ đặt tại Hàn Quốc, do nó có thể ảnh hưởng đến cả Trung Quốc và không giúp gì trong việc xuống thang căng thẳng khu vực.

Trong khi đó, Tổng thống Moon Jae-in cũng tuyên bố hoan nghênh khởi đầu mới trong quan hệ giữa hai nước, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên sẽ có những nỗ lực chung nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên một cách hòa bình.

Tổng thống Moon Jae-in đã tới Bắc Kinh ngày 13-12 trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên kéo dài 4 ngày tới Trung Quốc kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 5-2017.