Trung Quốc đưa máy bay không người lái ra Biển Đông

ANTĐ - Nhiều trang mạng của Trung Quốc cuối tuần qua đã đăng một số bức ảnh cho thấy tàu Hải giám 2168 của nước này lần đầu tiên chở theo máy bay không người lái làm nhiệm vụ tuần tra. 

Theo nhận định của trang mạng Sina, hoạt động tuần tra của máy bay này có thể diễn ra tại vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa trên Biển Đông, với mục đích giám sát kiểm tra “tàu đánh cá phi pháp”. Theo những bức hình, chiếc máy bay không người lái này có thể được trang bị máy quay, có khả năng giám sát phạm vi rộng trên biển, sau đó gửi dữ liệu về tàu Hải giám 2168.

Trung Quốc đưa máy bay không người lái ra Biển Đông ảnh 1

Được biết, tàu Hải giám 2168 thuộc Tổng đội hải giám tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Con tàu này nặng 1.000 tấn, có khả năng giãn nước 1.330 tấn, có thể chạy liên tục 5.000 hải lý.