Trung Quốc dọa đáp trả nếu Mỹ động đến vấn đề sở hữu trí tuệ

ANTD.VN - Trung Quốc vừa bày tỏ quan ngại sâu sắc và có thể cân nhắc đáp trả việc Tổng thống Mỹ Donald Trump kí văn bản cho phép điều tra các cáo buộc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Trung Quốc. 

“Nếu phía Mỹ không tôn trọng các nguyên tắc thương mại đa phương và khiến lợi ích thương mại của cả 2 nước bị tổn hại, Trung Quốc chắc chắn sẽ không chỉ khoanh tay đứng nhìn mà sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình”, Bộ Thương mại Trung Quốc ra thông cáo cho hay. 

Vào hôm 14-8, Tổng thống Trump đã ra lệnh cho quan chức ngành thương mại cân nhắc tiến hành việc thực hiện một cuộc điều tra chính thức về tình trạng ăn cắp bản quyền sở hữu trí tuệ ở Trung Quốc, vốn có giá trị ước tính lên tới 600 tỉ USD.

Tổng thống Trump đang mạnh tay trong vấn đề thương mại với Trung Quốc

“Đây chỉ là sự khởi đầu. Tôi sẽ tiến hành một động thái thay đổi lớn trong chính sách với thương mại với Trung Quốc. Chúng ta sẽ bảo vệ giá trị và người dân của mình, đó cũng là sự bảo vệ đối với những phát minh và sự sáng tạo của đất nước tuyệt vời nhất thế giới”, Tổng thống Trump cho hay. 

Việc Mỹ gây sức ép lên hoạt động thương mại Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump gần đây liên tục hối thúc Bắc Kinh hành động mạnh tay hơn nữa trong việc ngăn chặn chương trình vũ khí của Triều Tiên. 

Bộ Thương mại Trung Quốc đã lên tiếng khẳng định rằng, Mỹ không nên để vấn đề Triều Tiên ảnh hưởng tới thương mại song phương Mỹ - Trung Quốc do điều này sẽ chỉ gây thiệt hại cho cả hai.