Trung Quốc điều tra Phó Thị trưởng Thiên Tân tham nhũng

ANTD.VN - Nhà chức trách Trung Quốc ngày 22-8 thông báo, đang điều tra Phó Thị trưởng thành phố Thiên Tân. Đây là quan chức mới nhất bị “sờ gáy” trong chiến dịch chống tham nhũng tại nước này. 

Nhiều quan chức đã bị điều tra trong chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động

Trong một thông cáo, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho hay, ông Yin Hailin, 56 tuổi, người trở thành Phó Thị trưởng thành phố Thiên Tân vào năm 2012, đang bị điều tra vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”.

Tuy nhiên, cơ quan này không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Trước đó, một số quan chức khác tại Thiên Tân đã bị hạ bệ trong chiến dịch chống tham nhũng ở Trung Quốc, trong đó có Wu Changshun, cựu Giám đốc Công an thành phố này.

Ông Yang Dongliang, cựu lãnh đạo Cơ quan An toàn lao động quốc gia, người từng giữ chức Phó Thị trưởng thành phố Thiên Tân trước ông Yin, đã bị điều tra tham nhũng, vài ngày sau vụ nổ lớn tại một kho hóa chất ở thành phố cảng này, làm khoảng 170 người thiệt mạng hồi tháng 8-2015.