Trung Quốc có thể triển khai chiến đấu cơ trên đảo nhân tạo ở Biển Đông

ANTD.VN - Theo Tổ chức Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á (AMTI), Trung Quốc dường như cơ bản hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự trên một số đảo nhân tạo mà Bắc Kinh bồi lấp trái phép ở Biển Đông và hiện có thể triển khai tới đây các máy bay chiến đấu, thiết bị quân sự bất cứ lúc nào.

Công trình xây dựng trái phép trên bãi đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam ở Biển Đông

Tổ chức AMTI thuộc Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và chiến lược (CSIS) tại Washington, Mỹ cho rằng, các công trình trên của Trung Quốc tại bãi đá Chữ Thập, Subi và Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam bao gồm cơ sở hải quân, không quân, radar và hệ thống phòng thủ. AMTI đã đưa ra hình ảnh vệ tinh được chụp trong tháng này, cho thấy sự xuất hiện của những ăng ten radar mới trên bãi đá Chữ Thập và Subi. “Vì vậy, việc triển khai có thể xảy ra trong tương lai gần” - ông Greg Poling, Giám đốc AMTI cho biết.

Trung Quốc đã phủ nhận các cáo buộc của Mỹ về việc Bắc Kinh quân sự hóa Biển Đông, mặc dù tuần trước Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết, các thiết bị quốc phòng được lắp đặt trên những hòn đảo trong vùng biển tranh chấp là để “duy trì tự do hàng hải”.

Cũng theo AMTI, 3 căn cứ không quân của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam và một căn cứ trên đảo Phú Lâm ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, cho phép chiến đấu cơ Trung Quốc kiểm soát gần như toàn bộ Biển Đông – một tuyến thương mại hàng hải toàn cầu quan trọng mà Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền gần hết.

Từ chối bình luận về thông tin của AMTI, phát ngôn viên của Lầu Năm góc, Tư lệnh Gary Ross cũng  nhấn mạnh: “Việc Trung Quốc tiếp tục xây dựng ở Biển Đông là một phần bằng chứng cho thấy họ vẫn có những hành động đơn phương gây căng thẳng ở khu vực và  gây trở ngại cho việc giải quyết hòa bình các tranh chấp”.