Trung Quốc "biếu" Philippines 3.000 khẩu súng để chống khủng bố

ANTD.VN - Trung Quốc vừa bàn giao cho Philippines hơn 3.000 khẩu súng trường và 6 triệu viên đạn trị giá khoảng 7,35 triệu USD nhằm hỗ trợ quốc gia Đông Nam Á chống khủng bố.

Vào hôm 28-6, Trung Quốc đã bàn giao cho Philippines 3.000 khẩu súng trường bắn tỉa TY-85 62mm, súng trường chính xác CS/LR4A và súng trường tự động CQ-A5 5.56mm, cùng 6 triệu viên đạn với giá trị 7,35 triệu USD để giúp Philippines chống phiến quân khủng bố ở thành phố Marawi.

Có mặt trong sự kiện này, Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết, việc này “đánh dấu một kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc”, đồng thời bày tỏ hi vọng Trung Quốc sẽ hỗ trợ những nỗ lực của chính phủ Philippines giải quyết xung đột ở Marawi.

Tổng thống Duterte thử một khẩu súng mới nhận của Trung Quốc

Trong khi đó, đại sứ Trung Quốc tại Philippines, ông Zhao Jianhua cũng lên tiếng khẳng định rằng, Bắc Kinh muốn tăng cường mối quan hệ trong lĩnh vực quân sự với Manila thông qua các hoạt động “tập trận chung, chia sẻ thông tin tình báo và huấn luyện chống khủng bố”. Theo ông Zhao, Trung Quốc đã sẵn sàng hỗ trợ vũ khí đợt thứ 2 cho Philippines trong vài tháng tới.

Giao tranh trong hơn một tháng qua tại thành phố Marawi giữa quân đội Philippines và phiến quân khủng bố từng thề trung thành với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã khiến ít nhất 26 dân thường và 69 binh sĩ bị thương.

Trong khi đó, quân đội Philippines cũng tuyên bố tiêu diệt được ít nhất 290 tên khủng bố trên đảo Marawi. Hơn 309.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa ở Marawi và các khu vực lân cận để đi lánh nạn.