Trung Quốc bắt giữ cô giáo mầm non nghi lạm dụng thân thể học sinh

ANTD.VN - Cảnh sát Bắc Kinh (Trung Quốc) vừa bắt giữ một nữ giáo viên trong quá trình điều tra về những cáo buộc cho rằng, trẻ em bị tiêm thuốc và lạm dụng thân thể tại một trường mầm non. 

Vụ bê bối thu hút sự chú ý của truyền thông Trung Quốc 

Hai người bị bắt giữ

Trong một thông báo, cảnh sát Bắc Kinh cho hay, nữ giáo viên 22 tuổi họ Liu tại trường Mầm non tư thục RYB Xintiandi trong thành phố, đã bị bắt giữ ngày 25-11 với cáo buộc lạm dụng trẻ em.

Cảnh sát cũng thông báo đã bắt giữ một phụ nữ khác vì “tung tin đồn”, cáo buộc người phụ nữ này đã bịa đặt thông tin trên mạng nói rằng có sự dính líu của các quân nhân trong vụ lạm dụng trẻ em ở trường mầm non trên, khiến Bộ Quốc phòng Trung Quốc phải ra thông báo bất thường bác bỏ thông tin này.

RYB Education, công ty chủ quản của trường Mầm non tư thục RYB Xintiandi có trụ sở tại Bắc Kinh và là công ty có niêm yết trên Sàn chứng khoán New York (Mỹ), đã lên tiếng xin lỗi các trẻ em, phụ huynh và công chúng sau vụ việc trên.

Trường Mầm non RYB Xintaindi ở Bắc Kinh

Công ty này cho biết đã sa thải cả cô giáo hiện đang bị bắt giữ và hiệu trưởng trường Mầm non RYB Xintiandi, đồng thời tiếp tục hợp tác đầy đủ với nhà chức trách trong quá trình điều tra vụ việc. “Chúng tôi phải chịu trách nhiệm, và tiến hành điều tra toàn diện cũng như sửa chữa những sai sót (trong hoạt động của chúng tôi)”, thông cáo của RYB Education nhấn mạnh.

Công ty cũng hứa sẽ cung cấp tư vấn tâm lý cho những trẻ nhỏ là nạn nhân trong vụ việc, tăng cường các biện pháp an toàn tại các cơ sở giáo dục của công ty và thiết lập hệ thống giám sát độc lập.

Vụ việc tai tiếng

Tuy nhiên, những động thái trên dường như không đủ để hạ nhiệt sự phẫn nộ của công chúng Trung Quốc, cũng như của phụ huynh các em về vụ việc. Nhiều người cho rằng, hành động của RYB Education là “không đủ”, đồng thời kêu gọi trừng phạt nghiêm khắc những đối tượng liên quan trong vụ bạo hành trên.

Vụ tai tiếng này bị bung ra hồi tuần trước sau khi nhiều bậc phụ huynh cáo buộc RYB Xintiandi tiêm thuốc và lạm dụng thân thể con cái họ. Trong đó, một bà mẹ nói với các phóng viên, con gái 3 tuổi đã kể với chị rằng, cháu bị giáo viên tiêm vào người một dung dịch màu nâu và bị bắt cởi quần áo cùng những đứa trẻ khác trước khi bị một người đàn ông lạ mặt khỏa thân “kiểm tra”.

Người phụ nữ này nói rằng, chị cùng một số phụ huynh khác đã phát hiện nhiều vết kim tiêm trên thân thể con họ, đồng thời cho biết thêm, trường mầm non và cảnh sát đã không cho họ xem các video ghi lại trên camera giám sát của trường.

Trong khi đó, theo Tân Hoa xã, cảnh sát đã tiến hành các kiểm tra trên thân thể các em và thu giữ đoạn video ghi lại từ hệ thống camera giám sát của trường này.

Sau vụ bê bối trên bị vỡ lở, giá cổ phiếu của RYB Education đã sụt giảm gần 40% vào ngày 24-11 trên Sàn chứng khoán New York.

Công ty này có chuỗi chi nhánh hoạt động tại khoảng 300 thành phố ở Trung Quốc và điều hành khoảng 1.300 trung tâm chăm sóc ban ngày và 500 trường mầm non.

Trong quá khứ, bốn giáo viên tại trường mầm non của RYB ở đông bắc Trung Quốc cũng từng bị kết án mỗi người hơn hai năm tù vì lạm dụng 17 trẻ em.

Truyền thông Trung Quốc ghi nhận tình trạng gia tăng các trường hợp lạm dụng tại các cơ sở chăm sóc trẻ, thường xảy ra tại các thành phố nhỏ và thị trấn. Trong một bài điều tra được công bố vào năm ngoái, Tân Hoa xã cho biết có 968 trường hợp lạm dụng tình dục trẻ em được ghi nhận trên toàn quốc trong khoảng thời gian từ năm 2013-2015, liên quan đến ít nhất 1.790 trẻ em.

Những người chỉ trích từ lâu đã cho rằng, nguyên nhân của tình trạng trên, một phần là do luật pháp hiện tại của Trung Quốc còn lỏng lẻo đối với những trường hợp ngược đãi và lạm dụng tình dục trẻ em.

Dưới đây là một số vụ bạo hành khác tại các trường mầm non Trung Quốc trong thời gian gần đây:

Chiết Giang: Ngay trong tuần qua, đoạn video chiếu cảnh một giáo viên mầm non ở tỉnh này túm cổ một bé trai và tát một bé gái đã lan truyền trên mạng internet.

Thượng Hải: Đầu tháng này, những hình ảnh trong camera giám sát tại một trường mầm non cho thấy, các giáo viên đã đánh đập và ép các bé phải ăn thứ dường như là mù tạt. Cảnh sát nhanh chóng bắt giữ những người liên quan tại cơ sở này.

Bắc Kinh: Hồi tháng 8 vừa qua, hai giáo viên tại một trường học ở Bắc Kinh cũng bị sa thải sau khi họ bị cáo buộc ngược đãi trẻ em bị chứng tự kỷ.