Trung Quốc bắt giữ 164 quan chức tham nhũng trốn ra nước ngoài

ANTD.VN - Hôm qua 12-3, trong phiên họp toàn thể lần thứ III, kỳ họp thứ V Đại hội đại biểu  toàn quốc lần thứ XII của Quốc hội Trung Quốc tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, ông Tào Kiến Minh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc (SPP) cho biết, nhà chức trách nước này đã đưa về nước 164 nghi phạm tham nhũng trốn ra nước ngoài. 

Theo ông Tào Kiến Minh, 164 nghi phạm tham nhũng từng là quan chức ở Trung Quốc song đã trốn ra nước ngoài, đã bị bắt giữ  hoặc tự thú tại 37 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới kể từ năm 2014 đến nay.

Trong đó có 27 nghi phạm bỏ trốn đã bị liệt vào “danh sách đỏ” truy nã của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol).

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc, ông Chu Cường cho biết thêm, năm 2016 Trung Quốc có 63.000 người bị tình nghi có liên quan tới 45.000 vụ tham nhũng. Tuy nhiên, ông Chu không tiết lộ có bao nhiêu nghi phạm đã bị kết án.