Triều Tiên tuyên bố tên lửa bắn đến Mỹ là "không thể tránh khỏi"

ANTD.VN - Theo Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho, những tuyên bố của Tổng thống Trump sẽ chỉ khiến một cuộc tấn công của Triều Tiên nhằm vào Mỹ trở nên cận kề hơn, đồng thời các lệnh trừng phạt sẽ không thể thay đổi chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của nước này.

“Những lời chỉ trích bởi Tổng thống Trump nhằm vào lãnh đạo Kim Jong-un của chúng tôi sẽ khiến việc tên lửa Triều Tiên ghé thăm nước Mỹ là không thể tránh khỏi”, Ngoại trưởng Ri phát biểu trước đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào hôm 23-9.

Lãnh đạo của Mỹ và Triều Tiên đã có màn đấu khẩu theo tần suất hàng ngày trong thời gian gần đây, trong đó Tổng thống Trump gọi người đứng đầu Triều Tiên là “gã đàn ông tên lửa”, “gã khùng”, trong khi ông Kim Jong-un phản bác lại bằng việc gọi ông Trump là “kẻ tâm thần”.

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho xuất hiện tại Liên Hợp Quốc

Theo Ngoại trưởng Triều Tiên không chỉ những lời lăng mạ của Tổng thống Trump mà kể cả các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc cũng không thể làm chương trình vũ khí của Triều Tiên lay chuyển dù chỉ một chút.

“Mục tiêu của chúng tôi đó là cân bằng sức mạnh với Mỹ. Qua những nỗ lực không biết mệt mỏi, giờ chúng tôi đang đứng trước cánh cửa của việc hoàn thành lực lượng hạt nhân quốc gia. Chính ông Trump đang thực hiện một nhiệm vụ cảm tử”, ông Ri nhấn mạnh.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Ri được đưa ra chỉ ít giờ sau khi Mỹ triển khai các máy bay ném bom B-1B áp sát bờ biển Triều Tiên và vùng phi quân sự giữa nước này và Hàn Quốc.