Triều Tiên cảnh báo Mỹ về bi kịch nếu dùng phương án quân sự

ANTD.VN - Trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên Bán đảo Triều Tiên, Ủy ban Hòa bình châu Á - Thái Bình Dương của Triều Tiên mới đây phát tuyên bố trên Hãng thông tấn nhà nước KCNA, trong đó nhấn mạnh:

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong một chuyến thị sát lực lượng đặc nhiệm của quân đội Triều Tiên       

“Triều Tiên sẽ xem xét nghiêm túc các biện pháp đối phó mạnh mẽ nhất. Nếu Mỹ đánh giá sai sức mạnh, ý chí của chúng tôi và thúc đẩy một phương án quân sự liều lĩnh, nó sẽ dẫn đến kết cục bi thảm nhất cho Mỹ”. Theo hãng Yonhap của Hàn Quốc, ủy ban này cũng nhắc đến lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc “hoàn toàn hủy diệt” Triều Tiên, gọi đó là “tuyên bố chiến tranh”. “Chúng tôi không bao giờ để yên cho điều đó xảy ra”, tuyên bố nêu rõ. 

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26-9 tiếp tục cảnh báo Triều Tiên rằng bất kỳ phương án quân sự nào của Washington cũng sẽ “tàn phá” Bình Nhưỡng. Nhưng ông nhấn mạnh việc sử dụng vũ lực không phải là lựa chọn đầu tiên của Mỹ để đối phó với chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, ông Donald Trump nói: “Chúng tôi sẵn sàng cho lựa chọn thứ hai, dù đó không phải là điều chúng tôi mong muốn”.

Cũng trong ngày 26-9, trong phiên điều trần trước ủy ban Quân vụ của Thượng viện Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford nói rằng, Triều Tiên có thể sớm sở hữu 1 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mang đầu đạn hạt nhân có khả năng bay tới lục địa Mỹ. “Chúng ta phải hành động như thể chẳng bao lâu nữa Triều Tiên sẽ đạt tới năng lực đó”, Tướng Dunford nói, ngụ ý quân đội Mỹ sẽ tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa. 

Dự kiến, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ  thăm Trung Quốc trong tuần này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Heather Nauert cho hay, ông Tillerson sẽ thảo luận về một loạt vấn đề, trong có có cả việc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên cũng như vấn đề thương mại và đầu tư. Theo Reuters, ngày 27-9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng vấn đề hạt nhân Triều Tiên cần được giải quyết thông qua đối thoại và rằng các biện pháp quân sự không phải là một lựa chọn.

Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc vẫn đang tăng cường cảnh giác nhằm tránh xảy ra đụng độ bất ngờ với Triều Tiên cũng như thận trọng trước khả năng có thêm các vụ phóng tên lửa và các hành động khiêu khích khác của Triều Tiên.