Tổng thống Zimbabwe lần đầu xuất hiện sau khi bị quân đội quản thúc

ANTD.VN - Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe ngày 16-11 đã gặp chỉ huy quân đội Constantino Chiwenga, một ngày sau khi lực lượng này kiểm soát Thủ đô Harare và quản thúc tại gia ông Mugabe.

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe (giữa) cùng những người tham dự cuộc họp

Báo Nhà nước Zimbabwe, Herald đã đăng những bức ảnh mới về cuộc gặp diễn ra vào chiều 16-11.

Cuộc gặp tại Văn phòng Tổng thống ở Thủ đô Harare còn có sự tham gia của một linh mục Công giáo và phái đoàn Nam Phi nhằm thúc đẩy giải quyết xung đột chính trị và có khả năng sẽ chấm dứt hàng thập kỷ cầm quyền của Tổng thống Mugabe.

Đây là hình ảnh đầu tiên về ông Mugabe sau khi Tổng thống Zimbabwe bị quân đội quản thúc tại gia. Tuy nhiên, Đệ nhất phu nhân Grace Mugabe không xuất hiện trong các bức ảnh mới được công bố.

Sự nghiệp chính trị của bà Grace thăng tiến nhanh chóng khiến nhiều người lo ngại bà có thể kế nhiệm chồng.

Hiện quân đội vẫn duy trì kiểm soát trên đường phố Thủ đô Harare.

Các nhóm xã hội dân sự và các nhà lãnh đạo phe đối lập đã yêu cầu Tổng thống Mugabe từ chức sau 37 năm cầm quyền để đất nước chuyển sang các cuộc bầu cử tự do và công bằng.