Tổng thống Trump khẳng định không chiến tranh với tình báo Mỹ

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa khẳng định tại trụ sở của Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) rằng, bất chấp những tin đồn từ giới truyền thông, ông không hề có chiến tranh với cộng đồng tình báo Mỹ.

“Nơi này là điểm dừng chân đầu tiên của tôi do tôi đang có chiến tranh với giới truyền thông. Bạn biết đấy, họ là những thứ thiếu tin cậy nhất thế giới. Họ nói tôi đang có xích mích với các cơ quan tình báo, tuy nhiên, lí do tôi đến đây lại hoàn toàn ngược lại”, ông Trump khẳng định.

Ông Trump đưa ra tuyên bố coi trọng các cơ quan tình báo Mỹ

Ông Donald Trump cũng lấy ngay ví dụ về sự thiếu tin cậy của truyền thông Mỹ bằng việc nhắc đến những bức ảnh chụp lễ nhậm chức vắng vẻ hay thiếu các nhân vật quan trọng trong giới chính trị Mỹ.

Ông Trump cáo buộc tạp chí Time đã bịa ra chuyện ông di rời tượng của Martin Luther King ra khỏi phòng bầu dục của Nhà Trắng, mặc dù trên thực tế nó chỉ bị khuất tầm nhìn của camera.

Tân Tổng thống Mỹ đã tuyên bố rằng, ông là người tôn trọng và yêu quý CIA nhất thế giới, do cơ quan này đóng vai trò quan trọng trong việc biến nước Mỹ an toàn trở lại.

Những lời khen ngợi trên đến vào lúc có đồn đoán về việc ông Trump và các cơ quan tình báo đang bất đồng sâu sắc về bản báo cáo cáo buộc Nga đứng sau vụ can thiệp bầu cử Mỹ. Chỉ cách đây ít ngày, ông Trump vẫn còn chỉ trích giám đốc CIA John Brennan là “kẻ tung tin giả”, sau khi bị chê là người không biết gì về những mối đe dọa từ Nga.