Tổng thống Trump dọa "hủy diệt hoàn toàn" Triều Tiên

ANTD.VN - Trong bài phát biểu đầu tiên trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào hôm 19-9, Tổng thống Trump đã dọa “hủy diệt hoàn toàn” Triều Tiên trừ khi nước này rút lui trong chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân.

“Mỹ có sức mạnh và sự kiên nhẫn, tuy nhiên, nếu bị ép buộc phải bảo vệ bản thân hay đồng minh, chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên”, Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố đáng chú ý nhất trong bài phát biểu của mình trước đại diện gần 200 nước của Liên Hợp Quốc.

Ông Trump sau đó tiếp tục gọi lãnh đạo Triều Tiên là “gã đàn ông tên lửa”, đang tiến hành một vụ tự sát đối với “bản thân và chính quyền của mình”.

Tổng thống Trump đã chỉ trích mạnh mẽ Triều Tiên, Iran, Venezuela và Cuba trong lần xuất hiện đầu tiên tại Liên Hợp Quốc

Tổng thống Trump đã chỉ trích mạnh mẽ Triều Tiên, Iran, Venezuela và Cuba trong lần xuất hiện đầu tiên tại Liên Hợp Quốc

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ đưa ra lời đe dọa trực tiếp trong một sự kiện có đại diện của Triều Tiên, tuy nhiên, theo như các phóng viên tại hội nghị, đại sứ Triều Tiên Ja Song-nam, mặc dù ngồi ngay hàng ghế đầu, đã rời khỏi hội trường trước bài phát biểu của ông Trump.

Trong bài phát biểu dài 41 phút của mình, Tổng thống Trump cũng chĩa mũi dùi chỉ trích vào tham vọng hạt nhân và tầm ảnh hưởng khu vực của Iran, sự suy thoái trong dân chủ ở Venezuela hay chính quyền Cuba.