Tổng thống Trump chê lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên chưa đủ mạnh

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng nghi ngờ sự hiệu quả của lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên, tuy nhiên vẫn tán dương việc 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã cùng chấp thuận nghị quyết mới này.

“Tôi nghĩ đó chỉ là một bước nhỏ, không có gì quá quan trọng. Tôi không biết lệnh trừng phạt này có tác động gì hay không, nhưng rõ ràng thật là tuyệt vời khi cả 15 thành viên của Hội đồng Bảo an đã đồng thuận”, Tổng thống Trump nói trong cuộc gặp mặt với Tổng thống Malaysia Najib Razak vào hôm 13-9.

Vào hôm 13-9, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cũng tuyên bố rằng, Washington vẫn đang cân nhắc mọi lựa chọn, bao gồm cả biện pháp quân sự để giải quyết vấn đề Triều Tiên nếu căng thẳng tại đây leo thang ngoài tầm kiểm soát.

Tổng thống Trump chưa hài lòng với lệnh trừng phạt mới vào Triều Tiên

Lệnh trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên đã hạn chế mức xuất khẩu mặt hàng xăng đã qua chế biến vào quốc gia này ở mức 2 triệu thùng/năm, trong khi hạn mức xuất khẩu dầu thô được giữ nguyên.

Nghị quyết mới sẽ cấm nhập khẩu các mặt hàng may mặc từ Triều Tiên, ngành công nghiệp lớn thứ 2 tại nước này và có giá trị 752 triệu USD vào năm 2016. 

Ban đầu Mỹ muốn cấm hoàn toàn việc xuất khẩu dầu mỏ vào Triều Tiên, tuy nhiên, đề xuất này được cho là đã bị bác bỏ bởi Trung Quốc và Nga sau quá trình thương lượng. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã cho phép việc khám xét tất cả các tàu thương mại đáng ngờ vào và ra khỏi Triều Tiên, tuy nhiên, không được dùng vũ lực khi thực hiện hành động này.